Tâm huyết với phong trào nông dân

- Trong những năm qua, anh Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Côn Lôn (Na Hang) đã không ngừng nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác Hội, góp phần quan trọng nâng cao đời sống hội viên, phát triển kinh tế tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Côn Lôn (Na Hang).

Năm 2012, anh Khánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Côn Lôn. Từ những ngày đầu đảm nhận trọng trách, anh luôn trăn trở làm sao xây dựng được tổ chức Hội thật sự vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy cho hội viên; đồng thời tìm hướng đi hiệu quả giúp nông dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, gắn hoạt động Hội với lợi ích thiết thực của hội viên.

Giai đoạn 2020 - 2024, anh đã thực hiện hiệu quả chương trình luân chuyển bò giống, hỗ trợ 60 hộ hội viên vay bê cái giống, đạt 100% kế hoạch. Mô hình này mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều hộ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, anh Khánh chú trọng củng cố và phát triển tổ chức Hội. Hội Nông dân xã đã thành lập 3 tổ hội nghề nghiệp với 45 thành viên, tạo môi trường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giữa hội viên. Đồng thời, Hội vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với kết quả cụ thể: hiến hơn 15.000 m2 đất, đóng góp trên 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công để làm đường, kênh mương, góp phần hoàn thiện hạ tầng sản xuất tại địa phương.

Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, anh Nguyễn Văn Khánh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động hội viên. Toàn xã đã đóng góp 186 ngày công để xây mới, sửa chữa nhà ở cho 25 hộ nghèo, đồng thời hỗ trợ 58 hộ thoát nghèo với tổng kinh phí trên 230 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của hội viên nông dân xã Côn Lôn.

Chú trọng tổ chức các kênh tín dụng hiệu quả, trong nhiệm kỳ, anh chỉ đạo các tổ Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giải ngân trên 18 tỷ đồng cho 264 lượt hộ vay phát triển sản xuất. Đặc biệt, không có nợ quá hạn, các tổ vay vốn đều được xếp loại từ khá trở lên.

Đặc biệt, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được anh triển khai đồng bộ tại tất cả các chi hội, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, xã có 189 hộ đạt danh hiệu các cấp, trong đó có 1 hộ được công nhận ở cấp Trung ương, đây là minh chứng rõ nét cho việc tổ chức phong trào sát thực tiễn, phù hợp điều kiện địa phương.

Những nỗ lực và đóng góp tích cực của anh Nguyễn Văn Khánh đã góp phần quan trọng vào kết quả chung, giúp Hội Nông dân xã Côn Lôn nhiều năm liền được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân anh Khánh được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Bài, ảnh: Mai Dung

Tin cùng chuyên mục