Tăng trưởng quý I: Những bài học

- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực còn nhiều biến động, tỉnh ta đã ghi nhận một kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng với mức 9,7%, một con số vượt xa kỳ vọng. Đây được xem là một “cú hích” mạnh mẽ, tạo đà tăng trưởng cho cả năm 2025 của tỉnh. Kết quả này không chỉ cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ của các ngành kinh tế sau những thách thức, mà còn phản ánh hiệu quả của các chính sách điều hành linh hoạt, kịp thời của tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

“Đầu tàu” kéo tăng trưởng của tỉnh

Quý I, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024 (xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 04/14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ).

Khu vực Công nghiệp - Xây dựng tiếp tục có những bước tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 13,15%, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung là 4,21 điểm phần trăm. Đây chính là “đầu tàu” kéo tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng đầu năm. Cụ thể: ngành công nghiệp tăng 14,55% với mức đóng góp 3,39 điểm phần trăm, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng cao nhất với 12,93%, đạt 25,3% kế hoạch; ngành khai khoáng tăng 12,86%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 24,38%…

Quý I, Công ty TNHH MSA-YB, Khu công nghiệp Long Bình An (TP Tuyên Quang) xuất khẩu vào thị trường các nước EU đạt 30% kế hoạch.

Lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh cũng đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ vào việc triển khai hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và nông thôn. Các tuyến đường giao thông huyết mạch được nâng cấp và xây mới, các khu đô thị hiện đại dần hình thành, cùng với đó là các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện... được xây dựng đang từng bước thay đổi diện mạo của tỉnh.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại mà còn kích thích các ngành kinh tế khác phát triển, đặc biệt là bất động sản và dịch vụ liên quan. Sự phát triển của hạ tầng là yếu tố then chốt để Tuyên Quang tiếp tục thu hút đầu tư và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Thu Nga, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Kết quả trên đã phản ánh đúng kịch bản tăng trưởng của tỉnh và các nhóm giải pháp đã được tỉnh đề ra để thực hiện ngay từ đầu năm, trọng tâm là: Đẩy nhanh tiến độ thành lập và triển khai xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch: tiếp tục kêu gọi, khuyến khích, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để có mặt bằng cơ sở hạ tầng, tăng tỷ lệ đất công nghiệp tạo thuận lợi để thu hút các dự án vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; phối hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế; thực hiện thu hút đầu tư phát triển nguồn năng lượng: Thủy điện, năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, các dạng năng lượng khác từ các nước có nền công nghiệp phát triển, công nghệ tiên tiến, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I-2025, đã có thêm 4 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, bao gồm: Nhà máy sản xuất giày dép thể thao và giày lười cao cấp; Nhà máy sản xuất gia công chế tạo đồ chơi thú bông; Dự án đầu tư xây dựng đường dây và Trạm biến áp 110 kV Tuyên Quang 2; Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Tuyên Quang với tổng vốn đầu tư trên 774,9 tỷ đồng. 

Ông Trần Vũ Quang, cán bộ quản lý dự án Công ty TNHH Erex Sakura Tuyên Quang chia sẻ: Môi trường đầu tư tại Tuyên Quang được cải thiện đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, từ thủ tục hành chính đến hỗ trợ về cơ sở hạ tầng. Điều này đã giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Được biết Công ty TNHH Erex Sakura Tuyên Quang có 2 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Tuyên Quang được đầu tư xây dựng trên diện tích 3,3 ha tại Khu công nghiệp Long Bình An (TP Tuyên Quang) sẽ đi vào sản xuất trong quý II-2025 và dự án điện sinh khối dự kiến khởi công trong năm 2025.

Chủ động tháo gỡ khó khăn

Theo các nhà quản lý, mặc dù bức tranh kinh tế quý I có nhiều điểm sáng, vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt là hạn chế liên quan đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án; việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh đạt thấp (giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024), số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể tăng (giải thể 9 doanh nghiệp, tăng 80% so với cùng kỳ, tạm ngừng 147 doanh nghiệp, tăng 13% so với cùng kỳ).

Trong hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp cuối tháng 3 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga đề nghị UBND tỉnh định kỳ mỗi tháng sắp xếp gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một lần để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, tháo gỡ những “nút thắt”, điểm nghẽn.

Mỹ gia hạn áp thuế tạo cơ hội cho Công ty TNHH MTV Seshin VN2, Khu công nghiệp Long Bình An (TP Tuyên Quang) xuất khẩu vào thị trường.

Ở phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại hạn chế đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, chưa chủ động. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương có việc chưa chặt chẽ, nhất là trong quá trình phối hợp tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách; nhiều cơ quan, đơn vị còn chậm có ý kiến tham gia về chấp thuận chủ trương đầu tư hay không chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư dẫn đến thời gian thực hiện các thủ tục cho nhà đầu tư kéo dài.
Khắc phục tình trạng này, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở liên quan như: Xây dựng, Công thương rà soát các chương trình dự án được Thường trực Tỉnh ủy đã cho chủ trương để tiếp tục đầu tư: tập trung cho các công trình trọng điểm đầu tư công, đầu tư tư, xác định rõ tiến độ không được gây cản trở; tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời khẩn trương thực hiện giao đất cho các dự án đã được phê duyệt…

Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các ngành, địa phương cần phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thông báo kiểm điểm những đơn vị nào không giải ngân đúng tiến độ.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng

Đồng chí Lê Thị Thu Nga, Phó Cục trưởng cục Thống kê khẳng định: GRDP quý I tăng trưởng 9,7% tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đang tạo ra thế và lực để chúng ta thực hiện mục tiêu trong năm 2025. Tuy nhiên, kinh tế thế giới từ nay đến cuối năm sẽ đối mặt nhiều rủi ro, thách thức. Đặc biệt, khả năng chính sách áp thuế đối ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên các hàng hóa được nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới sẽ tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế của thế giới và Việt Nam, trong đó có tỉnh ta, tạo ra nhiều thách thức lớn cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Theo tính toán của Cục Thống kê, với mức tăng trưởng GRDP quý I là 9,7%, trong quý II cần đạt khoảng 9,5%, quý III và quý IV lần lượt là khoảng 9,4% và 7%, tính chung tăng trưởng 9 tháng còn lại của năm phải tăng khoảng 8,6% mới đảm bảo được mục tiêu đặt ra, đây là phương án kịch bản cho mục tiêu tăng trưởng 9,01% theo kế hoạch. Với kịch bản tăng trưởng kinh tế 2 con số, thì mức tăng trưởng các tháng còn lại phải đạt trên 10%.

Mặc dù khó khăn, thách thức vô cùng lớn song tỉnh vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 02/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Chỉ thị nêu rõ, các cấp, ngành, địa phương bám sát tình hình, linh hoạt thích ứng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chủ đề năm 2025 của Chính phủ: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”. Quyết tâm đạt GRDP tăng 9,01%, hướng tới mức tăng trưởng hai con số, hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo đà phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Qua nắm tình hình sản xuất kinh doanh, 100% các doanh nghiệp đang tập trung nỗ lực thực hiện chiến lược trong sản xuất kinh doanh, đồng thời có những phương án, kịch bản để thích ứng với những tình huống bất lợi quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tin mừng hơn nữa là Mỹ đã công bố tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam và áp thuế 10% trong thời gian này để thực hiện các đàm phán tiếp theo. Đây là cơ hội để doanh nghiệp xúc tiến, thúc đẩy xuất khẩu. Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Trung Kiên, nhìn từ những điểm sáng và sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và quyết tâm cao độ của các ngành, địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ đạt mục tiêu đề ra. Song trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần mở rộng thị trường ở các nước mà Việt Nam đã ký hiệp định tự do thương mại, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính

Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho tăng trưởng 

Kết quả quý I cho thấy, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò rõ nét của người đứng đầu là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng. Công tác phối hợp, lắng nghe, đồng hành với người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực phục hồi kinh tế.

Thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, tạo đà cho phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư. Ngành đẩy mạnh rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cấp thiết, dành nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên như phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã, khuyến khích đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm OCOP; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và các sở, ngành trong quản lý thu - chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu và triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Sở Tài chính cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025.


Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc BIDV Tuyên Quang

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, BIDV Tuyên Quang luôn ưu tiên triển khai các gói tín dụng trung và dài hạn với lãi suất cạnh tranh từ 6,5%/năm, thời hạn linh hoạt, phù hợp với từng ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. BIDV đã thiết kế nhiều sản phẩm tín dụng riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên. Quá trình thẩm định, giải ngân được rút gọn, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngoài cung cấp vốn, BIDV Tuyên Quang còn tư vấn tài chính, hỗ trợ xây dựng phương án đầu tư phù hợp, góp phần nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. Hết quý I năm 2025, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 4.352 tỷ đồng, trong đó cho vay doanh nghiệp chiếm khoảng 40% trong tổng dư nợ, đây là nguồn vốn góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tuyên Quang.


Ông Hoàng Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tăng cường đối thoại định kỳ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thông qua các chương trình Cà phê doanh nhân, đối thoại với các doanh nghiệp. Các chương trình đã trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp và chính quyền.

Tại các chương trình, các doanh nghiệp có cơ hội để phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ chế, chính sách, được cung cấp, cập nhật thông tin về cơ chế, chính sách liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp để từ đó tận dụng tốt hơn những ưu đãi, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp. Đối thoại cũng đã giúp chính quyền nắm bắt được khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, những tâm tư của họ để cùng tháo gỡ, tạo niềm tin, động lực giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vượt qua những khó khăn, thách thức.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đã triển khai tổ chức, tham gia nhiều hoạt động tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh.


Ông Hoàng Quốc Tuyển, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang

Chủ động thích ứng

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ ván sàn xuất khẩu nên thách thức đối với doanh nghiệp là rất lớn, nhất là tác động từ biến động giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận hành tăng, đơn hàng giảm. Đã có giai đoạn công ty phải cố gắng cầm chừng với lượng đơn hàng ít ỏi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra khi quyết tâm vượt qua những thách thức thì cơ hội mang lại cho doanh nghiệp sẽ rất lớn. Trước hết chúng tôi chủ động tìm kiếm đơn hàng với những đối tác mới; động viên người lao động đoàn kết, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại các bộ phận, giảm chi phí tiêu hao trong sản xuất, tiết kiệm vật tư thiết bị; ứng dụng số hóa trong toàn bộ quy trình vận hành từ sản xuất đến thành phẩm xuất khẩu. Công ty đặc biệt thay thế những máy móc, thiết bị không phù hợp để tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng các đơn hàng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường các nước.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục