Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng

- Ngày 15-6, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và các tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép vật liệu xây dựng (VLXD).

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Phát triển bền vững ngành xi măng, sắt thép và VLXD tại nước ta là một trong những vấn đề hết sức quan trọng, luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm; đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do tác động của nhiều yếu tố bất lợi trong và ngoài nước cùng với thị trường bất động sản chưa phục hồi dẫn đến sản xuất xi măng, sắt thép và VLXD suy giảm. Thủ tướng đề nghị các các bộ, ngành chức năng, các tỉnh đóng góp những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và VLXD trong thời gian tới.

Đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp cho các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình quan trọng khác…

Báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng sản lượng sản xuất xi măng và clanhke cả năm 2023 chỉ đạt 92,9 triệu tấn, dây chuyền hoạt động trung bình toàn ngành chỉ đạt 75% tổng công suất thiết kế. Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2023 chỉ bằng 88% so với năm 2022. Năm 2023, sản xuất thép xây dựng giảm 12,2%; tiêu thụ giảm 11,2% so với năm 2022.

Tại Tuyên Quang hoạt động sản xuất, tiêu thụ xi măng, vật liệu xây dựng chủ yếu sản xuất theo hợp đồng nên chưa có dấu hiệu bị giảm sút. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là chất lượng, tiêu chuẩn vật liệu xây dựng, trong đó có sản phẩm gạch chưa cao dẫn đến tỷ lệ đưa vào công trình vẫn còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích tình hình đồng thời nhận định những khó khăn, thách thức trong sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và VLXD. Trên cơ sở đó, cũng nêu những giải pháp tìm cách tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy thị trường tiêu thụ các sản phẩm VLXD.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đã đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Tuy nhiên, cơ chế chính sách sản xuất VLXD còn khoảng cách với các nước; chi phí nhiên liệu tăng cao, nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất còn có bất cập, thậm chí phụ thuộc nguyên liệu từ nước ngoài khiến cho việc tự chủ trong sản xuất bị hạn chế; thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu giảm; thiếu vốn đầu tư…

Khơi thông hoạt động sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm VLXD, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ bám sát chỉ đạo của Chính phủ về thúc đẩy sản xuất kinh doanh VLXD một cách bền vững; cấp phép khai thác mỏ theo đúng quy định để đảm bảo cung ứng đủ nguồn vật liệu phục vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu trong nước, xuất khẩu.

Đồng thời ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tận dụng tối đa các nguồn vật liệu, tái chế lại những vật liệu có khả năng tái tạo đảm bảo phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Cùng với đó các hiệp hội, doanh nghiệp cũng phản ứng nhanh và ứng phó kịp thời với biến động giá vật liệu xây dựng; thực hiện xây dựng hạ tầng chiến lược cả về kinh tế- xã hội để thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục