Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bị phạt 1.250 đô la Mỹ

08:36, 08/10/2025

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức đưa ra án phạt tiền đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bên cạnh đó còn có nhiều án phạt với các liên đoàn khác.

7-afc.jpeg

AFC ra quyết định hàng loạt án phạt cho các liên đoàn thành viên. Ảnh AFC

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã họp và chính thức đưa ra hàng loạt án phạt cho các liên đoàn thành viên vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó khá bất ngờ trong danh sách các liên đoàn bị xử phạt, có cả sự xuất hiện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Thông báo của AFC nêu rõ: "1. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bị phạt 1.250 đô la Mỹ vì vi phạm Điều 11.13 Quy chế thi đấu quốc tế của AFC. 2. Việc xử lý phạt sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này được ban hành theo quy định tại Điều 11.3 Quy chế kỷ luật và đạo đức của AFC".

7-giai-thien-long.png

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bị xử phạt 1.250 USD vì nộp hồ sơ xin cấp phép muộn. Ảnh VFF

Cụ thể, AFC đã phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 1.250 USD do nộp hồ sơ xin cấp phép muộn cho giải giao hữu quốc tế Thiên Long Tournament diễn ra hồi tháng 7-2025. Cũng với lý do tương tự, Liên đoàn Bóng đá Indonesia cũng phải nhận án phạt từ AFC ở giải giao hữu Cúp Tổng Thống 2025 cũng với mức phạt 1.250 USD.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng công bố 1 loạt án phạt cho các liên đoàn thành viên vì những sai phạm trong khâu tổ chức các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2026 cũng như vòng loại World Cup khu vực châu Á. Trong số các liên đoàn thành viên bị phạt, có cả Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Malaysia và Mông Cổ đều bị phạt 1.000 USD vì lỗi bắt đầu hiệp 2 muộn 1 phút 32 giây trong trận đấu của U23 Malaysia vs U23 Mông Cổ thuộc khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2026 tại Thái Lan.

Trong khi đó Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), với vai trò là chủ nhà vòng loại U23 châu Á 2026, đã bị phạt 33.000 USD do vi phạm quy định tổ chức trong trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lebanon. Các lỗi cụ thể bao gồm: Không chuẩn bị đủ 2 xe cứu thương trước 90 phút diễn ra trận đấu và Không chuẩn bị hoặc trang bị đầy đủ phòng y tế đúng thời hạn quy định trong ngày thi đấu.

Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan phải chịu án phạt nặng lên đến 300.000 USD vì vi phạm nghiêm trọng công tác tổ chức trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 (Uzbekistan – Qatar). Lỗi vi phạm chính là việc tự ý tổ chức lễ bế mạc mà không có sự chấp thuận của AFC. Hành động này được xem là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của AFC, đặc biệt là việc không đảm bảo quyền lợi cho các đối tác và đối tác thương mại của Liên đoàn.

Theo Hà Nội mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nông trại Cây và Hoa tổ chức Giải bóng chuyền hơi năm 2025
Từ ngày 27 đến 29-9, Nông trại Cây và Hoa, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi mở rộng năm 2025.
30/09/2025
Tuyên Quang giành 3 huy chương tại Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia
Từ ngày 24 đến 28-9, tại Nhà thi đấu Thể dục, thể thao Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đắk Lắk phối hợp cùng Cục Thể dục, thể thao Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia 2025.
29/09/2025
Hà Nội ngược dòng khởi đầu mùa giải "khát" chiến thắng
Tối 26/9, câu lạc bộ Hà Nội đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025/26 sau màn ngược dòng kịch tính 2-1 trước U17 Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, qua đó nối dài chuỗi 15 năm bất bại trước đội bóng xứ Thanh tại "chảo lửa" Thủ đô.
29/09/2025
AFC lên tiếng sau quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia
Ngày 27/9, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông cáo đầu tiên liên quan đến quyết định xử phạt của Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và bảy cầu thủ vì vi phạm nghiêm trọng Quy định kỷ luật FIFA.
28/09/2025