Thể thao Việt Nam năm 2026: Cơ hội và kỳ vọng
Sau SEA Games 33 năm 2025, thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề quan trọng, hướng tới những mục tiêu thành tích cao trong năm 2026, trọng tâm là Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20.
Việc hoạch định chiến lược đầu tư có trọng điểm, lựa chọn đúng môn, đúng lực lượng được xem là điều kiện tiên quyết để ngành Thể thao khẳng định vị thế. Cùng với đó, cải thiện mạnh mẽ chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng tạo nên sự bứt phá.
![]() |
| Bắn cung được kỳ vọng tạo dấu ấn ở ASIAD 20 cũng như trong năm 2026 bên cạnh cầu mây, karate, bắn súng. Ảnh: Bùi Lượng |
Tăng tốc sau SEA Games 33
Khi các địa phương, đơn vị, liên đoàn, hiệp hội đang tổ chức lễ trao thưởng cho các HLV, VĐV giành huy chương ở SEA Games 33 thì Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã sớm thực hiện các bước tiếp theo cho những mục tiêu lớn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Trong 4 Đại hội thể thao quốc tế lớn mà thể thao Việt Nam tham dự năm 2026 (ASIAD 20, Olympic trẻ 2026, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 và Đại hội thể thao Bãi biển châu Á 2026), đương nhiên ASIAD 20 vẫn nhận được sự quan tâm hơn cả. Đơn giản bởi, từ sân chơi này thể thao Việt Nam có thể phần nào nhận ra cơ hội tranh chấp vé trực tiếp tham dự cũng như huy chương tại Olympic 2028 - sân chơi đỉnh cao của thể thao thế giới.
Nhìn lại thể thao thành tích cao năm 2025, những nhà quản lý cũng chỉ có thể tạm hài lòng. SEA Games 33 đã bộc lộ rõ những mặt được và hạn chế của nhiều đội tuyển.
Vì thế, thành tích 87 Huy chương vàng (HCV), nằm trong nhóm ba đoàn dẫn đầu SEA Games 33 không được nhấn mạnh quá nhiều. Ngay cả tấm HCV bóng đá SEA Games 33 cũng được nhìn nhận chủ yếu ở góc độ lan tỏa cảm hứng cho cộng đồng, còn trên phương diện chuyên môn vẫn được đánh giá một cách thận trọng. Bởi đó là sân chơi trẻ, chưa phải ở cấp độ cao nhất là đội tuyển quốc gia.
Trong ngày cuối năm 2025, Cục Thể dục thể thao Việt Nam vẫn tập trung triển khai công tác chuẩn bị chuyên môn cho các đội tuyển quốc gia. Trước đó, phương án đầu tư và hoạch định lực lượng trọng điểm hướng tới ASIAD 20 đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh tình trạng hụt hẫng như tại ASIAD 19. Khi thể thao Việt Nam chỉ giành được 3 HCV, trong khi các đoàn xếp sau ở SEA Games 32 như Thái Lan, Indonesia lại vượt xa trên bảng tổng sắp huy chương.
Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh cho biết, định hướng xuyên suốt là tập trung đầu tư trọng điểm cho các môn trong chương trình Olympic và ASIAD. Đây được xác định là mục tiêu trung tâm của thể thao thành tích cao Việt Nam trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.
Về vấn đề này, ông Đinh Văn Luyến - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho rằng, thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam trong đầu tư cho các mục tiêu tranh chấp HCV tại ASIAD 20, xa hơn là hướng tới giành vé dự Olympic 2028.
Bài toán đầu tư cho mục tiêu ASIAD 20 và Olympic 2028
Trong định hướng chuyên môn, những đội tuyển ở các môn thể thao đã khẳng định năng lực tại SEA Games 33 như cầu mây, bắn súng và karate - đồng thời cũng là các môn giành HCV tại ASIAD 19 - tiếp tục được đặt nhiều kỳ vọng.
Đáng chú ý, VĐV ở nhiều nội dung như 10m súng ngắn hơi nữ (bắn súng), nội dung 4 nam (cầu mây)… đã bộc lộ rõ khả năng tranh chấp HCV tại ASIAD 20. Cùng với các nội dung từng giành HCV ở ASIAD 19 như đồng đội biểu diễn quyền nữ (karate), nội dung 4 nữ (cầu mây), 10m súng ngắn hơi nam (bắn súng), họ được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội chinh phục HCV ASIAD 20 cho thể thao Việt Nam.
Riêng với bắn súng, mục tiêu không chỉ dừng lại ở ASIAD mà còn hướng xa hơn, tới việc giành suất tham dự Olympic 2028 thông qua hệ thống giải đấu và vòng loại quốc tế.
Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh khẳng định, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và thi đấu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và y học thể thao là phương châm xuyên suốt trong đầu tư cho thể thao thành tích cao, đặc biệt là các môn có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD 20.
Một nội dung được giới chuyên môn đặc biệt chờ đợi là Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự ASIAD và Olympic giai đoạn 2026 - 2046. Nếu chương trình này sớm được phê duyệt và triển khai với nguồn kinh phí phù hợp, đây sẽ là “đòn bẩy” quan trọng giúp các môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam có điều kiện đầu tư dài hạn, bài bản, phù hợp với chu kỳ huấn luyện và thi đấu đỉnh cao quốc tế.
Tất nhiên, như nhiều người trong nghề nhìn nhận, khó có thể đưa ra mức đầu tư đủ để đáp ứng yêu cầu giành HCV ở ASIAD 20. Phương án kinh phí lý tưởng nhất vẫn là từ trung ương - địa phương (đơn vị chủ quản của vận động viên) - liên đoàn quốc gia - doanh nghiệp - gia đình VĐV. Như vậy mới có thể chăm sóc dinh dưỡng, y học ở mức tốt cho VĐV, đồng thời giúp họ thi đấu, tập huấn quốc tế liên tục để nâng trình độ. Nhưng đây là việc hầu như không khả thi nên ngành Thể thao chỉ có thể tập trung đầu tư ở mức tốt nhất dựa trên nguồn kinh phí có trong tay.
Đáng mừng là thời gian qua, cơ sở vật chất tại các trung tâm tập huấn của các đội tuyển quốc gia đã được nâng cấp đáng kể. Cùng với đó, chế độ tập huấn và thi đấu dành cho HLV, VĐV tập trung ở đội tuyển quốc gia nếu được áp dụng từ năm 2026 có thể mang lại mức thu nhập 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức đãi ngộ đủ để tạo động lực giúp HLV và VĐV yên tâm cống hiến, tập trung tối đa cho chuyên môn.
Theo Hanoimoi.vn











Ý kiến bạn đọc