Ước muốn giúp 4 học sinh nghèo Tuyên Quang đoạt huy chương điền kinh quốc gia
Với sự yêu mến vùng cao Tuyên Quang, nhiều năm qua ông Đoàn Ngọc Hải, một mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều sự hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang. Hiện nay, ông đang hỗ trợ 4 học sinh nghèo trên Cao nguyên đá Đồng Văn toàn bộ việc ăn học và tập luyện thể thao với ước muốn giúp các em trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
![]() |
| 4 em nhỏ được ông Đoàn Ngọc Hải nhận vào Câu lạc bộ Điền kinh Khâu Vai do ông thành lập. |
Được biết ông Đoàn Ngọc Hải tuyển chọn các em nhỏ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, có năng khiếu, thống nhất với gia đình và địa phương đưa các em vào Câu lạc bộ Điền kinh Khâu Vai do ông thành lập và tập luyện. Kinh phí ăn ở, học văn hóa và tập luyện thể thao của các em đều do ông Hải đài thọ bằng tiền cá nhân. Các em có độ tuổi từ 10 – 13, được ăn ở tập trung, học văn hóa và tập luyện ở trung tâm xã Mèo Vạc.
Tiếp xúc và trò chuyện với các em, được biết bốn em gồm: Lầu Thị Già, dân tộc Mông, ở xã Khâu Vai; Thào Mí Hùng, dân tộc Mông ở xã Lũng Phìn; Nông Gia Hưng, dân tộc Nùng, xã Khâu Vai và em Thò Mí Lầu, dân tộc Mông, xã Khâu Vai. Các em chia sẻ: "Việc tập luyện hàng ngày cùng “ông” Hải rất thích và chúng con mong muốn sau này trở thành vận động viên được đi thi đấu ở nhiều nơi".
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ngoài 4 em trên, nếu tiếp tục phát hiện các em nhỏ có năng khiếu điền kinh, ông sẽ tiếp tục nhận thêm vào Câu lạc bộ cho ăn học, tập luyện miễn phí. Việc nhận nuôi và cho các em nhỏ học văn hóa và tập luyện thể thao được ông Hải triển khai từ hơn 6 tháng qua. Lúc đầu có tổng số 6 em được nhận vào thử thách, sau một thời gian 2 em không đáp ứng yêu cầu phát triển về điền kinh đã được thống nhất gửi về gia đình.
![]() |
| Ước muốn của ông Hải giúp các cháu đoạt huy chương môn điền kinh quốc gia và cao hơn cho tỉnh Tuyên Quang. |
Đặc biệt, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông đang triển khai thủ tục mua đất tại xã Khâu Vai từ kinh phí cá nhân để xây một sân vận động tiêu chuẩn cho các cháu tập luyện điền kinh. Sân sau khi xây dựng về lâu dài sẽ để lại cho bà con các dân tộc xã Khâu Vai.
Nói về mơ ước giúp các em đoạt huy chương trong tương lai, ông Đoàn Ngọc Hải nói, đang xây dựng một đích thi đua cho các em. Thời gian nuôi ăn học và cho các em tập luyện sẽ kéo dài khoảng 10 năm để các em trở thành vận động viên chuyên nghiệp, với ước muốn sẽ có em đoạt huy chương điền kinh quốc gia và cao hơn cho tỉnh Tuyên Quang. Nhưng ông Hải cũng cho biết, điền kinh là môn rất khốc liệt, đến khi các em 15 tuổi nếu em nào không thể đáp ứng được các điều kiện tập luyện, thi đấu điền kinh sẽ được cho nghỉ tập để đi học nghề. Đặc biệt, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ thưởng rất lớn bằng vật chất nếu các cháu đạt huy chương vàng quốc gia hoặc huy chương đồng Sea games.
![]() |
| Các em nhỏ đang quyết tâm vượt lên dưới sự đỡ đầu của ông Đoàn Ngọc Hải nhằm thực hiện ước mơ đoạt huy chương trong tương lai. |
Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Khâu Vai, địa bàn nhận được nhiều sự hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: Khâu Vai là xã nghèo thứ 2 của tỉnh Tuyên Quang. Thời gian qua xã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các mạnh thường quân, trong đó có anh Đoàn Ngọc Hải. Mặc dù có cuộc sống ổn định ở một thành phố lớn, nhưng anh lại chọn về vùng khó khăn để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và địa phương.
Để hỗ trợ các cháu, cá nhân anh Hải sẽ phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng và kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, xã Khâu Vai cũng được anh Hải kêu gọi hỗ trợ làm 2 km đường bê tông. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh cũng kêu gọi nhiều sự hỗ trợ cho các hộ nghèo ở địa phương. Tình cảm, sự hỗ trợ đặc biệt cho nơi khó khăn như anh Hải là điều hiếm thấy và rất đáng trân trọng.
Bài, ảnh: Huy Toán













Ý kiến bạn đọc