Thêm “tai mắt” giữ an ninh trật tự

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua phong trào đã huy động sức mạnh quần chúng nhân dân, giúp lực lượng Công an có thêm nhiều “tai mắt” tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Những năm qua, Công an toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật. Đồng thời, không ngừng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, người dân ngày càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Trung bình mỗi năm, nhân dân cung cấp hàng nghìn tin báo có giá trị hỗ trợ, phục vụ đặc lực cho lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an huyện Hàm Yên, xã Yên Phú tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều công dân tiêu biểu trách nhiệm, đề cao cảnh giác, giúp đỡ Công an vây bắt đối tượng phạm tội, điều tra phá án. Ví như, đầu tháng 8 vừa qua, Công an xã Ninh Lai (Sơn Dương) liên tiếp nhận 3 tin trình báo của nhân dân xảy ra mất 3 xe máy có trị giá từ 10 đến 20 triệu đồng trên địa bàn xã gây bức xúc nhân dân. Trong quá trình điều tra, xác minh, Công an xã đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của 2 công dân ở xã là anh Ôn Văn Chiến, ở thôn Ninh Phú và Lục Tiến Dũng, ở thôn Ninh Lai. Các công dân đã tích cực cùng Công an rà soát camera an ninh những hộ dân trên địa bàn, nhận diện đối tượng, phương tiện mất cắp... Nhờ đó, Công an xã đã nhanh chóng xác minh làm rõ và bắt giữ được nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã hướng dẫn, duy trì hoạt động 297 mô hình tự quản về ANTT (trong đó, ở xã, phường, thị trấn có 268 mô hình và 29 ở cơ quan, đơn vị, trường học). Thành viên ở mỗi mô hình đều là những “hạt nhân”, người uy tín trong cộng đồng, tích tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, đề cao cảnh giác phòng, ngừa tội phạm. Họ được ví là những “tai mắt” quan trọng, cung cấp thông tin giá trị, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT. Những mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả có thể kể đến như: “Phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường” tại trường THPT Chiêm Hóa, “Tổ dân phố bình yên, đoàn kết và xây dựng tuyến phố tự quản, văn minh” ở tổ 10, thị trấn Na Hang (Na Hang), “Hai quản, hai tích cực” ở xã Kim Quan, “Họ giáo Yên Thịnh chung sức xây dựng nông thôn mới” xã Thái Bình (Yên Sơn)...

Công an xã Thái Bình (Yên Sơn) và các thành viên Ban tự quản họ giáo Yên Thịnh tuần tra đảm bảo ANTT.

Ông Phạm Văn Phúc, Trưởng ban Tự quản “Họ giáo Yên Thịnh chung sức xây dựng nông thôn mới” xã Thái Bình vui mừng cho biết, mô hình được thành lập, duy trì hiệu quả từ tháng 9-2021 đến nay. Hơn 2 năm qua, Ban tự quản đã tích cực phối hợp với Công an xã tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền pháp luật cho 9.000 lượt người, chủ yếu đồng bào giáo dân. Mỗi dịp lễ, Tết, các thành viên đều phối hợp với Công an viên thôn tuần tra đảm bảo ANTT, nhắc nhở các hộ đề cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa hỏa hoạn. Cùng với đó, Ban tự quản đã phối hợp tham gia hòa giải thành công 4 vụ mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, không để xảy ra những vụ việc phức tạp.

Thông lệ, cuối năm là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động, thường xảy ra những vụ việc ảnh hưởng đến ANTT. Do đó, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Qua đó, nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia chung sức cùng lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục