Đảng ta là Đảng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
HGĐT- Xuân mới Canh Dần đã về. Cùng với năm mới 2010 và mùa Xuân đang gõ cửa mỗi nhà, cả đất nước và dân tộc Việt Nam hân hoan chào đón một sự kiện trọng đại, lớn lao: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930 - 3.2.2010).
Ngày 3.2.1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, 3 tổ chức Cộng sản tiền thân đã thống nhất, sáp nhập thành một chính Đảng duy nhất mang tên: Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện lịch sử này là một mốc son quyết định, chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Bằng Cương lĩnh vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, đã khẳng định và chỉ rõ vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đất nước, xây dựng chế độ xã hội mới theo con đường của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Thực tiễn cách mạng nước ta kể từ ngày có Đảng đã khẳng định và tôn vinh Đảng Cộng sản Việt Nam - tổ chức tiền phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam - luôn được dân tộc và sứ mệnh lịch sử tin tưởng giao phó vai trò thuyền trưởng chèo lái con thuyền đất nước vượt qua bao sóng gió, thử thách, mất mát hy sinh để cập bến bờ độc lập, tự do.
Sớm Xuân nay, Đảng ta bước tới mùa Xuân thứ 80, vững bước cùng dân tộc đi tới hiện thực tươi sáng, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Niềm vui của chúng ta như được nhân lên gấp bội bởi năm mới 2010 cũng là thời điểm toàn dân tộc Việt Nam thành kính kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, vị Cha già kính yêu của toàn dân tộc: Người sáng lập Đảng ta, khai sinh ra chế độ dân chủ cộng hòa cho toàn dân đất Việt. Chặng đường 80 năm đem đến cho Đảng ta vị thế vững chắc trong lòng dân tộc; đặc biệt, thành quả của 25 năm đổi mới đất nước tiếp tục khẳng định niềm tin tuyệt đối của dân tộc Việt Nam với Đảng kính yêu của mình: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Việt Nam.
Thực tiễn cách mạng nước ta 80 năm qua đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Đảng duy nhất được cả dân tộc tín nhiệm, trao quyền lãnh đạo cách mạng, đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng ra đời khi nước ta là thuộc địa, dân ta là nô lệ, 80 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã chèo lái con thuyền đất nước, đánh đuổi thực dân Pháp, quét sạch xâm lược Mỹ, thu giang sơn về một mối, chỉ ra và thực hiện con đường đổi mới, đi tới hiện thực tươi sáng cho toàn dân tộc.
80 năm là một chặng đường chưa dài so với lịch sử, nhưng đã làm nênnền móng vững chắc cho niềm tin, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam dành cho Đảng của mình. Dân tộc Việt Nam đã thai nghén để Đảng ra đời, mọi người dân Việt Nam đã chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ Đảng của mình khi chưa giành được chính quyền; và kể từ khi Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, nhân dân lại chung tay cùng Đảng lập ra Nhà nước của dân, do dân và vì dân; xây dựng chế độ xã hội lấy đạo đức là gốc, trí tuệ là thân, hoài bão, ước mơ và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân là búp, là cành vươn lên nền trời tự do, dân chủ. Đảng ta là tổ chức, là chính Đảng của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và mọi tầng lớp lao động trong xã hội; Đảng đi tiên phong về nhận thức lý luận gắn liền với thực tiễn; trí tuệ của Đảng là sự hòa quyện của ý thức giai cấp, văn hóa dân tộc, tri thức nhân loại và nhu cầu thực tế đời sống của mọi người dân; mục tiêu và đích phải đạt đến của Đảng là xây dựng nước Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; một chế độ xã hội mà Nghị quyết của Đảng – lệ làng – luật nước được hòa quyện, gắn bó thành nền tảng để xã hội tự giác thực hiện.
Đảng nhận thức sâu sắc rằng, Nghị quyết của Đảng phải được dân nghe, dân góp ý xây dựng, dân làm và thành quả đạt được thì dân hưởng – nghĩa là phải đưa chính trị vào giữa dân gian mà chúng ta hay nói là đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Và Đảng cũng hiểu rằng: Trời không có mắt, có tai – dân nhìn tức là trời nhìn, dân nghe tức là trời nghe, nhân dân chính là gốc của mọi vấn đề, nhân dân là gốc của thời đại. Bởi vậy Đảng ta, Đảng của Bác Hồ kính yêu luôn xác định: Đảng phải vì dân thì dân sẽ tin yêu Đảng - đó chính là sự hòa quyện giữa đạo đức, trí tuệ của Đảng với tình cảm, lòng tin của dân tộc, sự hòa quyện đó đã và sẽ làm nên chế độ xã hội mới, thời đại mới của chúng ta hôm nay.
Đảng ta là Đảng cầm quyền, đó là sự khẳng định và trách nhiệm, niềm tin nhân dân dành cho Đảng; gánh vác trọng trách đó, Đảngluôn xác định cho mình phải tránh tha hóa quyền lực, lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân; phải nghiêm trị mọi biểu hiện sa đọa, biến chất, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, làm hoen ố Đảng, làm nghèo đất nước, làm xói mòn niềm tin, tình cảm của nhân dân với Đảng của mình.
Chặng đường 80 năm của Đảng, đặc biệt thành quả của 25 năm sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo chứng minh và khẳng định: Đảng ta đã hoàn thành xuất sắc trọng trách dân tộc giao cho: Là Đảng cầm quyền đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, văn minh, văn hóa, làm nên sự hòa quyện tuyệt vời giữa ý Đảng với lòng dân; đã hoàn thành nhiệm vụ của người thuyền trưởng, chèo lái con thuyền đất nước thực hiện đổi mới thành công, đưa dân tộc ta vững bước, tự tin sánh vai cùng văn minh nhân loại.
Niềm vui năm mới 2010, đón Xuân Canh Dần hòa cùng niềm vui lớn lao kỷ niệm 80 năm Đảng ta ra đời, đồng hành cùng dân tộc; mừng Đảng 80 mùa Xuân, mừng đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tất cả đang đem đến cho chúng ta niềm tin tưởng, tự hào: Nhất định Đảng ta - Đảng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - sẽ lãnh đạo dân tộc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân.










Ý kiến bạn đọc