Kỳ vọng vào những “đại sứ” của nhân dân
Mỗi kỳ bầu cử không chỉ là ngày hội lớn của non sông, mà còn là nhịp cầu thiêng liêng nối liền ý chí, nguyện vọng của nhân dân với các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu những ý kiến tâm huyết của Cử tri thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
![]() |
Thượng úy Giàng Minh Trung
Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Cú
Quan tâm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh
Là bộ đội Biên phòng đang công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc, tôi mong muốn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thông qua lá phiếu của cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, đạo đức, tâm huyết và trách nhiệm cao trước Nhân dân và đất nước.
Tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quan tâm nhiều hơn đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; đồng thời có những chủ trương, chính sách thiết thực nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
![]() |
Anh Nguyễn Thanh Dương
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Giáp Trung
Hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân Dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Là Bí thư Đoàn xã, tôi cho rằng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Vì vậy, tôi mong các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến chính sách hỗ trợ việc làm bền vững, khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giúp người trẻ có điều kiện phát huy năng lực, lập thân, lập nghiệp ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, thanh niên cũng mong muốn có thêm các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tiếp cận vốn, khoa học công nghệ và môi trường làm việc hiện đại.
Đồng thời, tăng cường đối thoại với thanh niên thông qua các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, lắng nghe trực tiếp những vấn đề người trẻ quan tâm như giáo dục, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đời sống văn hóa và sức khỏe tinh thần. Thanh niên kỳ vọng tiếng nói của mình không chỉ được ghi nhận mà còn được cụ thể hóa thành những chính sách thiết thực, đi vào cuộc sống.
![]() |
Ông Trần Trọng Thủy
Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang
Hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
Tôi đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tôi kỳ vọng, các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu gỗ. Doanh nghiệp mong muốn có thêm các cơ chế, chính sách thông thoáng về thủ tục hành chính, xuất nhập khẩu và những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế; các chính sách phát triển nguồn nguyên liệu gỗ bền vững, bảo đảm nguồn cung ổn định cho ngành chế biến gỗ; hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi công nghệ, phát triển sản xuất xanh.
Chúng tôi cũng kỳ vọng, các đại biểu khi trúng cử sẽ tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn.
![]() |
Chị Trần Thị Phương Thảo
Phường Minh Xuân
Đảm bảo cơ cấu thành phần, tầng lớp trong xã hội
Tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Sau khi trúng cử, các đại biểu cần thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực những tâm tư, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.
Đặc biệt, sau khi được bầu các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn đời sống và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, đất nước. Chúng tôi cũng mong muốn, cơ cấu đại biểu được bảo đảm hợp lý, có sự tham gia của nhiều thành phần, tầng lớp trong xã hội như: Nông dân, công nhân, trí thức, cán bộ, người lao động…, để tiếng nói của Nhân dân được phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn trong các quyết sách quan trọng.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Thắng
Thôn Tân Lập, xã Bình Ca
Quan tâm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Là cử tri ở thôn có 100% người dân là đồng bào công giáo, tôi mong muốn các đại biểu được lựa chọn là những người có phẩm chất đạo đức tốt, sống trung thực, trách nhiệm và gần gũi với nhân dân. Kỳ vọng các đại biểu sẽ lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của người dân, trong đó có cộng đồng đồng bào tôn giáo. Đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật, ổn định và góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội. Song song với đó, tích cực đóng góp vào việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân ở địa phương, đặc biệt là những vùng còn khó khăn. Đại diện cho cử tri đồng bào công giáo, tôi cũng mong muốn các đại biểu quan tâm đến các lĩnh vực thiết thực như giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn.
Ngoài ra, tôi cũng kỳ vọng các đại biểu giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ, giải đáp thắc mắc và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của người dân; có tâm huyết, biết lắng nghe và hành động vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân, góp phần xây dựng xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.
![]() |
Ông Hoàng Kim Như
Thôn Tịnh, xã Xuân Giang
Lắng nghe và phản ánh tâm tư cử tri
Là cử tri người dân tộc Tày sinh sống tại xã Xuân Giang, một địa phương còn nhiều khó khăn, tôi mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân. Các đại biểu cần thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau khi sáp nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã Xuân Giang vẫn còn sự chênh lệch giữa các thôn, nhất là về điều kiện phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất. Vì vậy, cử tri chúng tôi mong các đại biểu sẽ luôn gần gũi với nhân dân, quan tâm nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, kịp thời chuyển tải những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới các cấp, các ngành. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, từng bước nâng cao đời sống của người dân.
![]() |
Ông Hà Quang Lãng
Thôn An Khang, xã Tân An
Cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng
Tôi rất tin tưởng vào các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Khi được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn, tôi kỳ vọng các đại biểu làm tròn trách nhiệm, thực sự là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng.
Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gần dân, sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cấp, sửa chữa những tuyến đường xuống cấp để việc đi lại, giao thương thuận lợi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong các cấp, ngành tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dành cho người cao tuổi; quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa ở cơ sở, tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện thể dục, thể thao để người dân có điều kiện giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần.
Cử tri chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, đội ngũ đại biểu sẽ có nhiều đề xuất, quyết sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét cho địa phương.
![]() |
Chị Lê Thị Mùi
Công nhân Công ty Công nghiệp Tân Hà
Chăm lo đời sống của người lao động
Là một công nhân đang làm việc tại địa phương, tôi rất quan tâm và kỳ vọng vào những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào các cơ quan dân cử. Trong thực tế, đời sống của công nhân vẫn còn nhiều khó khăn, từ việc làm, thu nhập, điều kiện lao động đến các chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, chúng tôi mong các đại biểu sẽ thường xuyên gần gũi cơ sở, lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất. Từ đó, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng, góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ trong các kỳ họp, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Mỗi quyết sách đúng đắn sẽ tạo thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung. Cử tri công nhân chúng tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ giữ vững lời hứa trước cử tri, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của cử tri.


















Ý kiến bạn đọc