Hướng tới một nhiệm kỳ gần dân, sát dân, trọng dân
Trong tiến trình đổi mới và phát triển của tỉnh, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã để lại những dấu ấn đậm nét. Với phương châm “Gần dân, sát dân, trọng dân”, các cơ quan dân cử đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chuẩn bị tâm thế vững vàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đưa Tuyên Quang vững bước vào kỷ nguyên mới.
Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở
Thực tiễn cho thấy, kỳ vọng của cử tri luôn bắt đầu từ những vấn đề gắn liền với cơ sở: Điện, đường, trường, trạm, đất đai và chính sách an sinh xã hội. Xác định công tác tiếp xúc cử tri là “mạch máu” nối liền ý Đảng với lòng dân, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động này một cách bài bản, linh hoạt và thực chất.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Sơn. |
Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức trên 240 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 48.000 lượt cử tri tham gia, ghi nhận trên 1.700 ý kiến trực tiếp. Đáng chú ý, trên 95% kiến nghị chuyển đến các cơ quan thẩm quyền đã được trả lời và giải quyết dứt điểm. Con số này không chỉ là kết quả của các cuộc họp mà là minh chứng cho tinh thần “theo đuổi kiến nghị đến cùng”.
Điển hình là việc tháo gỡ vướng mắc về thời gian đóng BHXH bắt buộc cho hơn 900 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 78/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một “nút thắt” kéo dài nhiều năm đã được các đại biểu dân cử Tuyên Quang quyết liệt kiến nghị tại các diễn đàn Trung ương. Hay mới đây nhất, Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND về mức hưởng phụ cấp cho thôn đội trưởng và dân quân đã mang lại niềm vui lớn cho cán bộ cơ sở ngay trong những ngày đầu năm 2026.
Ông Giàng Mí Pó, Trưởng thôn Tả Kha, xã Phố Bảng phấn khởi: “Chính sách mới không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên tinh thần rất lớn. Anh em dân quân, thôn đội trưởng ai cũng phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng tại cơ sở”.
Không chỉ dừng lại ở các chính sách an sinh, các nghị quyết của HĐND tỉnh còn trải dài trên tất cả các lĩnh vực: từ hỗ trợ sản xuất nông - lâm - thủy sản, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới, đến phát triển du lịch. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ bố trí dân cư tại các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2025 - 2030 đã minh chứng rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Giám sát quyết liệt, tháo gỡ “nút thắt”
Nhiệm vụ giám sát trong nhiệm kỳ qua đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về chất. Không chỉ ngồi tại hội trường, các đại biểu đã thực hiện phương châm “mắt thấy, tai nghe” thông qua hơn 20 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề tập trung vào các vấn đề nóng.
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung giám sát các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, Tuyên Quang - Hà Giang; các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những kiến nghị sau giám sát đã giúp UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và nguồn vốn, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm.
Đặc biệt, việc khảo sát vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại các xã đã chỉ ra những khó khăn thực tế về khối lượng công việc và trang thiết bị của cán bộ cơ sở. Thường trực HĐND tỉnh cũng duy trì nền nếp giám sát hằng tháng về tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri. Sự vào cuộc trách nhiệm, thậm chí các sở ngành phải xuống tận nơi để xác minh, làm rõ ý kiến nhân dân đã tạo ra sự đồng thuận cao, không để các vấn đề bức xúc tồn đọng kéo dài.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử HĐND tỉnh đơn vị số 4 kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu thôn Cống Đôi, xã Hàm Yên. |
Xứng đáng niềm tin dân cử
Những ngày này, trên quê hương Tuyên Quang không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông đang rộn ràng khắp các bản làng, ngõ phố. Những thành quả của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nền tảng vững chắc để cử tri tiếp tục gửi gắm niềm tin qua những lá phiếu sáng suốt.
Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chương trình hành động tâm huyết, mang tầm nhìn chiến lược của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã củng cố vững chắc niềm tin của cử tri vào một nhiệm kỳ đổi mới, hành động vì dân, sát dân, trọng dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh quyết tâm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện vào năm 2030 dựa trên 3 khâu đột phá:
Một là, đột phá về thể chế và chuyển đổi số: đẩy mạnh xây dựng thể chế theo thẩm quyền để thúc đẩy kinh tế, nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Hai là, đột phá về kết cấu hạ tầng: ưu tiên nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng công nghệ, hạ tầng đô thị và các khu, cụm công nghiệp. Ba là, đột phá về nguồn nhân lực: phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giảm nghèo bền vững. Chủ tịch HĐND tỉnh cam kết: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
Đó cũng là tinh thần chung của Đoàn ĐBQH tỉnh dưới sự dẫn dắt của đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh. Các chương trình hành động tiếp theo sẽ tập trung sâu vào chính sách đặc thù cho vùng sâu vùng xa, phát triển kinh tế xanh và kinh tế rừng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường tín chỉ carbon, tạo sinh kế bền vững.
Sự đổi mới, trách nhiệm và tinh thần phụng sự của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở các con số, các nghị quyết, mà hiện hữu rõ nét qua từng con đường cao tốc vươn dài, qua những chính sách an sinh xã hội. Đó chính là hành trang quan trọng để Tuyên Quang cùng cả nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giàu mạnh, văn minh.
Lý Thu












Ý kiến bạn đọc