Thống nhất quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trong phát triển kinh tế - xã hội

- Sáng ngày 17-8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thống nhất quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và lập hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí đất quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư; Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo và đại diện một số sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của trên về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, kiểm kê, quản lý chặt chẽ hồ sơ, ranh giới, diện tích và mục đích sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát, triển khai lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy hoạch của địa phương; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ gắn xây dựng các dự án phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh: Đây là quy hoạch rất quan trọng, nhằm tích hợp với quy hoạch chung của tỉnh, là cơ sở pháp lý để tỉnh gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng trong những năm tới. Đồng chí yêu cầu, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thống nhất về số liệu để tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bổ sung kịp thời các số liệu, nhằm đảm bảo chung với quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin, ảnh: Đăng Ninh

Tin cùng chuyên mục