Thư thăm hỏi nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã có Thư thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng của quê hương Tuyên Quang. Báo Tuyên Quang trân trọng đăng toàn văn nội dung.

 

THƯ THĂM HỎI

Kính gửi: Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam,
thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng của quê hương Tuyên Quang!


Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập tự do của dân tộc, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, cùng với cả nước, quê hương Tuyên Quang đã có 4.298 người con ưu tú hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh và hàng chục nghìn thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam đang mang trên mình những thương tật do sự khốc liệt của chiến tranh để lại. Máu đào và những hy sinh cao cả của những người con ưu tú quê hương Tuyên Quang đã góp phần tô thắm màu cờ cách mạng vẻ vang của dân tộc, để đất nước ta được "nở hoa độc lập, kết trái tự do", Nhân dân ta có cuộc sống độc lập, tự do và tươi đẹp như ngày nay.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái, nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội của tỉnh nhà. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân của các bậc Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng trên cả nước nói chung, quê hương Tuyên Quang nói riêng.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lời kính chúc sức khỏe cùng những tình cảm sâu nặng, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc! Kính mong các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng, nêu gương sáng về truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, vượt khó để đồng lòng, chung sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Tuyên Quang Anh hùng, "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến" ngày càng phát triển, giàu đẹp, sớm trở thành "tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc".

Nhân dịp này, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân trong toàn tỉnhthấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", không chỉ dịp lễ, tết mà phải thường xuyên quan tâm, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, chăm lo đời sống mọi mặt cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, bổn phận, sự tri ân của các cấp, các ngành và toàn xã hội với những hy sinh, mất mát lớn lao của các thế hệ cha anh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng phát huy ý chí tự lực, tự cường, thi đua lao động, sản xuất, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước…

"Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đời đời nhớ ơn những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân của các bậc Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng"!

Trân trọng!

CHẨU VĂN LÂM
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục