Tiếp “lửa” tinh hoa y học cổ truyền

- Ngày đầu năm mới, bác sỹ CKI Đặng Hữu Tĩnh, Trưởng Khoa Ngoại - Phụ, Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang đã đến thăm những bệnh nhân “khai xuân” tại phòng hậu phẫu. Vừa kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân bằng phương pháp chẩn mạch, bác sỹ vừa hỏi thăm chân tình. 28 năm gắn bó với y học cổ truyền, cũng là từng ấy năm bác sỹ Tĩnh khéo léo vận dụng những bài thuốc quý, những phương pháp điều trị y học cổ truyền để điều trị bệnh cho Nhân dân.

Phát huy “di sản” quý giá

Khác với sự cấp tốc, hối hả giành giật từng phút giây sống cho bệnh nhân như các bệnh viện đa khoa thông thường, cách chữa bệnh, điều trị bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền ít vội vã hơn. Mùi thuốc bắc nấu chậm trong gian nấu thuốc len lỏi khắp hành lang bệnh viện. Bác sỹ Đặng Hữu Tĩnh bảo rằng, điều trị cấp cứu vốn là thế mạnh của y học hiện đại, thế nhưng y học cổ truyền lại hữu ích đối với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, tai biến hoặc điều trị phục hồi sau cấp cứu.

Bác sỹ Đặng Hữu Tĩnh.

Gắn bó với Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang từ năm 1997, đối với bác sỹ Tĩnh, nguồn dược liệu, thảo dược phong phú cùng các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh dân gian ông cha để lại chính là “di sản” quý giá. Tin tưởng vào y học cổ truyền, 28 năm gắn bó với công việc cũng là từng ấy năm bác sỹ Tĩnh  nghiên cứu, tìm tòi, tìm ra gốc rễ của từng phương pháp chữa bệnh để ứng dụng linh hoạt giữa phương pháp điều trị y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền.   

Bác sỹ Tĩnh chia sẻ, Khoa Ngoại - Phụ có nhiệm vụ điều trị, phẫu thuật các bệnh lý về hậu môn, trực tràng và điều trị các bệnh lý nội khoa khác như cơ xương khớp, thần kinh… Đã có nhiều thời điểm, bản thân gặp những ca bệnh “khó”, biến chứng hoặc những ca bệnh hiếm gặp. Ngoài vận dụng hết kinh nghiệm, tri thức để chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân, anh còn trực tiếp tham gia phẫu thuật những ca bệnh khó, bệnh hiếm.

Như trước đây anh từng gặp ca bệnh người bệnh bị đau, sưng, kích ứng da xung quanh hậu môn. Ban đầu bệnh nhân lầm tưởng là bệnh trĩ. Tuy nhiên qua quá trình thăm khám, bác sỹ đã phát hiện bệnh nhân bị rò hậu môn. Dù nắm vững chuyên môn, tuy nhiên bệnh viện khi đó chưa có tiền lệ thực hiện ca phẫu thuật mổ rò hậu môn. Khi ấy, bác sỹ Tĩnh cùng bác sỹ CKII Ngô Văn Hoàn, Giám đốc Bệnh viện đã cùng phối hợp thăm khám, chẩn đoán, đưa ra hướng điều trị phù hợp. Bệnh nhân đã được tư vấn điều trị bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp sử dụng thuốc sắc theo y học cổ truyền. Ca phẫu thuật thành công, mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp giữa điều trị y học cổ truyền và y học hiện đại tại bệnh viện.

Người thầy “giàu y đức, giỏi y thuật”      

Trong thư gửi ngành Y tế ngày 27-2-1955, Bác Hồ đã viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y như từ mẫu”. Trong cuộc trò chuyện, bác sỹ Đặng Hữu Tĩnh cũng nhắc đến việc “là một thầy thuốc thì không thể phó mặc tính mạng của bệnh nhân”, “thầy thuốc đông y không thể chỉ giỏi về y lý mà còn phải biết xem mạch, không chỉ biết kê đơn, bốc thuốc mà còn phải biết châm cứu, bấm huyệt”. Và điều quan trọng nhất của mỗi thầy thuốc, đó là “y đức phải luôn đặt lên hàng đầu”.

Bác sỹ Đặng Hữu Tĩnh kiểm tra bệnh nhân điều trị bệnh bằng phương pháp châm cứu.

Tâm niệm sao thì làm như vậy, suốt 28 năm công tác, gắn bó trong ngành Y, bác sỹ Tĩnh luôn giữ phong thái làm việc điềm tĩnh, đặt lợi ích của người bệnh làm trọng tâm cho con đường phát triển kỹ thuật chuyên môn. Từ năm 2005 đến nay, với vai trò là bác sỹ Trưởng khoa Ngoại - Phụ, bác sỹ Tĩnh đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh bằng y học cổ truyền. Có thể kể đến như việc nghiên cứu, đánh giá điều trị viêm quanh khớp vai bằng điện châm, xoa bóp vận động kết hợp đông dược; hỗ trợ điều trị viêm mũi xoang dị ứng bằng cấy chỉ Catgus; hỗ trợ điều trị hội chứng đường hầm cổ tay bằng tiêm Corticoide vào ống cổ tay; đánh giá hiệu quả phương pháp khâu triệt mạch khâu treo trĩ trong điều trị bệnh trĩ… Với bác sỹ Tĩnh, mỗi phương pháp mới đem lại hiệu quả trong điều trị bệnh chính là minh chứng sáng giá về hiệu quả điều trị bệnh bằng đông y. Đồng thời, khẳng định hơn nữa vai trò của chẩn đoán kết hợp điều trị bệnh đông y trong y học hiện đại.

Bác sỹ Bàn Thị Bích, Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang đánh giá, những năm qua, với cương vị được giao, bác sỹ Đặng Hữu Tĩnh luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tận tâm, tận tụy với bệnh nhân. Đồng thời, tích cực tham gia hội chẩn với các bác sỹ điều trị, cho ý kiến kịp thời đối với những ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp; chủ động nâng cao năng lực chuyên môn về y học hiện đại và y học cổ truyền, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ít ai biết rằng, bác sỹ Tĩnh cũng là bác sỹ trực tiếp tham gia chuyển giao kỹ thuật y học cổ truyền đến tuyến huyện và các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Bác sỹ cũng viết bài nghiên cứu và biên soạn sách “Những cây thuốc và bài thuốc nam dùng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” được cấp phép in ấn, xuất bản và sử dụng rộng rãi tại trạm y tế các địa phương. Qua đó, nhằm củng cố, phát triển mạng lưới y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích và cống hiến trong ngành y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, bác sỹ Đặng Hữu Tĩnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2025).

Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục