Cần trang trí và treo pa nô, áp phích, băng zôn, biển chỉ dẫn một cách rõ ràng và trang trọng
HGĐT- Ở giai đoạn nào cũng vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn hết sức chú trọng đến công tác tuyên truyền, đầu tư về vật chất, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, từ đó hình thành nên một binh chủng tuyên truyền mạnh mẽ ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.
Tuy nhiên, đôi khi ở đâu đó vẫn còn có những cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, nên đã dẫn đến tình trạngcẩu thả và xuề xoà trong trang trí các khẩu hiệu tuyên truyền, đặt các pa nô, áp phích ở những nơi chưa thực sự hợp lý hoặc bị người dân lấn chiếm, che khuất...
Ví dụ nhưcó huyện đặt một pa nô rất lớn nêu các khẩu hiệu: “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” và “nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2005 - 2010”. Khẩu hiệu không sai, nhưng điều đáng nói là nền mầu chiếc pa nô lớn kia lại bị bạc mầu nhôm nhoam, dưới chân pa nô thì đất đá bừa bãi, người dân còn tận dụng cột chân pa nô để buộc dây...phơi quần áo, trông rất phản cảm. ở một huyện khác, điều kiện kinh tế khó khăn, dân trí chưa đồng đều, ấy vậy mà ở Phòng giáo dục nọ treo một khẩu hiệu về Bác Hồ mà lại viết tắt tên Người bằng 3 chữ cái...
Ở nhiều nơi khác, đang có tình trạng các pa nô, áp phích tuyên truyền, biển hướng dẫn đường bị “cạnh tranh” và che khuất bởi các công trình của người dân. Ví dụ, ở một tuyến phố có một pa nô nhỏ đề khẩu hiệu: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công”. Điều đáng bàn là pa nô trên lại được treo sát cột điện với đủ các loại hòm công tơ, dây rợ lằng nhằng. Bên cạnh đó là các biển quảng cáo, bảng báo giá của nhà nghỉ, giá tiền thuê phòng... Nhìn tổng quan, sự loè loẹt, nổi bật của các bảng quảng cáo tư nhân đã choán hết không gian tuyên truyền. Được biết, vừa qua ở thị xã có một hộ kinh doanh nhà hàng cũng vì chưa nắm được Luật nên đã làm các biển, băng zôn quảng cáo lấy mầu đỏ, vàng làm nền, trùng với nền cờ Tổ quốc, đồng thời lại không đăng ký với cơ quan chức năng về biển quảng cáo, do đó đã bị cơ quan chức năng phạt cảnh cáo và rỡ bỏ.
Thực tế ở nhiều công sở, cờ đã quá bạc mầu hoặc rách rồi mà vẫn “tiết kiệm” không chịu thay. Có nơi treo băng zôn lâu ngày, mặc dù nội dung tuyên truyền không còn mang tính thời sự nữa, nhưng vẫn không tháo xuống, khiến băng zôn bị rách và bay bùng nhùng trong gió rất thiếu mỹ quan. Còn rất nhiều những vấn đề liên quan đến việc trang trí, sắp đặt các pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, tranh ảnh tuyên truyền như việc treo tranh ảnh tuyên truyền sộc xệch, treo không đúng chỗ, có cái mang ý nghĩa chính trị lớn lại được treo ở...hàng rào; thiếu vệ sinh công cộng đối với các nơi đặt các khẩu hiệu tuyên truyền... Một vấn đề cần nói nữa là ý thức của một số người dân, nhất là thanh, thiếu niên đôi khi còn có các hành động xoá, tẩy, bôi bẩn các bảng, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền, tẩy chữa địa danh, số km ở các cột báo km trên các tuyến đường...
Trên tinh thần xây dựng, rất mong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân cần chú ý hơn đến những vấn đề nêu trên, để từ đó cùng chung sức xây dựng một xã hội giàu đẹp và văn minh.
Ý kiến bạn đọc