Tự hào lực lượng Y tế Công an Tuyên Quang

- Lực lượng Y tế Công an Tuyên Quang đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân. Những kết nổi bật đó đóng góp vào thành tích chung của Công an tỉnh trong công tác giữ vững an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 Lực lượng Y tế Công an Tuyên Quang hoàn thành tốt trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng thực hiện nhiệm vụ
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân.

Ngày 12-7-1947, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã có Công văn số 1443/NVH hướng dẫn đảm bảo việc giải quyết việc khám chữa bệnh cho công an viên và cảnh vệ quân. Từ đó, ngày 12-7 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Y tế Công an nhân dân. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Y tế Công an nhân dân có những bước phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Đến nay, mạng lưới Y tế Công an nhân dân được củng cố, hoàn thiệntừ Trung ương đến địa phương đáp ứng tốt yêu cầu công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ phục vụ công tác và chiến đấu.

Lực lượng Y tế Công an Tuyên Quang gồm có Bệnh viện Công an tỉnh và tuyến cơ sở (Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh, y tế cơ sở tại trụ sở Công an tỉnh và Công an cấp huyện) với đội ngũ y, bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề; đầu tư cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Lực lượng đã chủ động tham mưu phát triển toàn diện công tác y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sỹ ngay ở cơ sở; triển khai hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19... Đồng thời, nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cả đối tượng can phạm nhân tại trại tạm giam, nhà tạm giữ.

 Bệnh viện Công an tỉnh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, chiến sỹ.

Bệnh viện Công an tỉnh hiện có 7 khoa, phòng với tổng số 66 cán bộ chiến sỹ và lao động hợp đồng. Với khẩu hiệu, tinh thần trách nhiệm “Điều trị bằng trái tim, chăm sóc bằng tấm lòng”, bệnh viện đã, đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị tạo được sự hài lòng và niềm yêu của người bệnh. Chị Lê Thị Hồng, xã Phù Lưu (Hàm Yên) chia sẻ, sở dĩ chị chọn khám định kỳ tại Bệnh viện Công an tỉnh vì ở đây thủ tục khám nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. Các y, bác sỹ và nhân viên y tế gần gũi, ân cần hướng dẫn, tư vấn tận tình, chu đáo nên chị rất yên tâm về chất lượng khám.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh đều bày tỏ sự hài lòng về phòng bệnh sạch sẽ, có điều hòa mát, tivi và phục vụ nước uống miễn phí. Thượng úy Phương Tiến Cường, cán bộ Công an huyện Lâm Bình đang điều sau thuật gẫy xương đòn tại đây bày tỏ, chính sự quan tâm tận tình, chu đáo của các y, bác sỹ và nhân viên y tế, cùng điều kiện phòng bệnh tốt, đầy đủ tiện nghi thiết yếu, khuôn viên bệnh viện xanh - sạch đẹp đã giúp anh có tâm lý thoải mái, sức khỏe hồi phục nhanh, sớm trở lại đơn vị công tác.

Cán bộ Công an huyện Lâm Bình yên tâm điều trị sau phẫu thuật tại Bệnh viện Công an tỉnh.

Thành tích nổi bật là bệnh viện đã phát huy tốt vai trò thành viên thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Công an tỉnh tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh triển khai các phương án, kế hoạch và văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả trong toàn lực lượng; xây dựng phương án phòng, chống dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, cơ số thuốc… sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đơn vị đã tham mưu, thành lập 2 cơ sở thu dung điều trị cho cán bộ chiến sỹ mắc Covid-19. Bệnh viện đã tổ chức tiêm gần 28.000 liều vắc xin phòng Covid-19 và lấy gần 6.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ Công an toàn tỉnh, Trại giam Quyết Tiến, lực lượng Quân đội và các đối tượng khác.

Bệnh viện còn thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn sát sao y tế cơ sở để nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ chiến sỹ ngay tại cơ sở. Trước yêu cầu mới, đơn vị đã thành lập 3 tổ y tế cơ động phục vụ chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như thăm, tặng quà gia đình chính sách; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ, người thầy thuốc Công an trong lòng nhân dân.

Bệnh viện Công an tỉnh khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân
trên địa bàn xã Thanh Tương (Na Hang).

Trung tá, bác sỹ chuyên khoa I Sải Thị Kim Lan, Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, khắc ghi 6 điều Bác dạy Công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sỹ đơn vị nói riêng, cũng như cán bộ y tế cơ sở Công an toàn tỉnh luôn vinh dự, tự hào được khoác trên mình hai màu áo của Công an nhân dân và màu áo louse trắng. Đó là trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục