Lễ hội Đền Hùng 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26-4

08:22, 19/03/2026

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 17 đến 26-4-2026 (tức ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng ba năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng nhiều địa điểm trong tỉnh.

Lễ hội Đền Hùng năm 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 17 đến 26-4-2026. Ảnh: M.H

Các hoạt động được chia thành hai phần chính gồm phần lễ và phần hội, kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Phần lễ bao gồm nhiều nghi thức truyền thống như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các địa phương trong tỉnh; lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ rước kiệu tại khu vực Đền Hùng; lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong.”

Phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội, hội trại văn hóa, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, hội thi gói và nấu bánh chưng - giã bánh giầy, liên hoan văn nghệ quần chúng, triển lãm mỹ thuật quốc tế, hội sách Đất Tổ, các giải thể thao, hội chợ Hùng Vương, giao lưu ngoại giao văn hóa và chương trình bắn pháo hoa tầm cao.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ là sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh Phú Thọ và cả nước, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, giáo dục truyền thống lịch sử và quảng bá hình ảnh địa phương.

Hiện nay, UBND tỉnh Phú Thọ đang yêu cầu các sở ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của sự kiện.

Tỉnh Phú Thọ cũng thống nhất chủ trương xã hội hóa một số hoạt động thuộc phần hội; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, không chủ quan, lơ là trong quá trình tổ chức; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường và công tác đón tiếp đại biểu, nhân dân, du khách.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nét đẹp của ngôi đền cổ trấn phía Nam Hà Nội
Nằm trên vùng đất xưa thuộc phường Kim Hoa của kinh thành Thăng Long, nay là phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội), đền (đình) Kim Liên từ lâu đã được biết đến như một di tích linh thiêng, mang đậm dấu ấn lịch sử – văn hóa của Thủ đô. Không chỉ là nơi thờ phụng thần Cao Sơn Đại Vương, di tích còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân, đồng thời là một trong những “trấn” bảo vệ phía Nam của kinh thành Thăng Long xưa.
19/03/2026
Minh Xuân triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La 2026
Ngày 18-3, UBND phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La năm 2026. Đây là lễ hội truyền thống tiêu biểu, giàu giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng của địa phương.
18/03/2026
Đạo diễn Đức Thịnh trở lại cuộc đua phim dịp nghỉ lễ 30/4 với phim hài “Trùm Sò”
“Trùm Sò” là bộ phim đầu tiên công bố sẽ công chiếu vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Phim do đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Thanh Thúy thực hiện. Phim mang màu sắc hài hước và lấy cảm hứng từ nhân vật dân gian.
18/03/2026
Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” xã Nam Phù
Tối 17-3, xã Nam Phù tổ chức chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông”, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
18/03/2026