MTTQ thôn Thái Hà điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư

08:20, 18/04/2009

HGĐT- Thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường (TXHG) có tổng số 131 hộ, trên 439 khẩu, với 6 dân tộc cùng sinh sống như: Cao Lan, Ngạn, Mường, Nùng, Tày, Kinh. Nhân dân chủ yếu nông nghiệp, ngoài ra là hoạt động trong lĩnh vực buôn bán nhỏ, lẻ.


Nhiều năm trước đây, thôn đã từng bị gọi là “điểm nóng Thái Hà”, là nơi bức xúc nhất của thị xã Hà Giang nạn nghiện hút, tiêm chích ma tuý, mất cắp, gây rối trật tự và các tệ nạn xã hội khác. Trước đây khoảng chục năm, cả thôn có tới 20 đối tượng nghiện hút ma tuý và nhiều tụ điểm đánh bạc lớndiễn ra thường ngày, khiến bà con trong thôn vô cùng bức xúc. Có người dân đã tâm sự: Hở ra cái gì là mất ngay cái đó, đến cả buồng chuối non ở ngoài vườn mà chưa đem về nhà thì cũnglo bị mất cắp. Nhưng từ năm 2000 trở lại đây, được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, mà trực tiếp là Ban MTTQ thôn Thái Hà, các tệ nạn này đã được hạn chế và bị đẩy lùi, nhất là tình trạng nghiện hút hiện nay đã không còn. Làm được điều này, Ban công tác Mặt trận thôn đã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thôn đã xây dựng được 1 hòm thư tố giác tội phạm, mỗi tuần Ban công tác Mặt trận mở 1 lần để nắm bắt tình hình tội phạm trong thôn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời; mỗi mộttháng 2 lần Đội chiếu bóng của thị xã về chiếu phim để tuyên truyền cho bà con trong thôn, qua đó giúp cho người dân hiểu rõ 6 nội dung cuộc vận động và mức độ nguy hiểm của ma tuý, dẫn đến thảm hoạ HIV/AIDS… Đặc biệt, Ban công tác Mặt trận thôn đã tổ chức đến gặp gỡ các đối tượng nghiện hút và người thân của họđể vận động gia đình quan tâm giúp đỡ đưa con em mình đi cai nghiện. Các đối tượng sau khi được cai nghiện, Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức gặp gỡ, động viên và tạo việc làm cho họ, giới thiệu cho họ vay vốn của Ngân hàng NN-PTNT và Ngân hàng Chính sách để chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo cuộc sống gia đình. Theo lời giới thiệu củaBí thư Chi bộ thôn, chúng tôi đến thăm gia đình anh Hoàng Xuân Hịnh, (thôn Thái Hà). Anh tâm sự: Từ khi dính vào nghiện ngập, cuộc sống của anh và gia đình rất khổ sở, nheo nhóc, nhưng nhờ sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là Ban công tác Mặt trận thôn cùng gia đình, anh đã quyết tâm cai nghiện, sau khi đã hoàn toàn thoát khỏi “nàng tiên nâu” anh vay vốn của NHNN và PTNT để làm ăn. Hiện nay anh xây được nhà 2 tầng với đầy đủtiện nghi, anh có 2 cháu gái đang học cấp 3 trường Chuyên tỉnh, các cháu đều ngoan vàlà học sinh giỏi. Chỉ tính riêng thu nhập từ chăn nuôi lợn, trừ các chi phí mỗi năm gia đình anh cũng để dư ra được 120 triệu đồng…


Bên cạnh các tiêu chí chung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do MTTQ phát động,thôn đãxây dựng các quy ước, hương ước do chính người dân trong thôn thảo luận và đề ra. Do đó nhân dân đã tích cực làm theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như quy ước của địa phương. Nhờ vậy mà đến nay thôn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Phát triển mạnh về KT – VH -XH, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, số hộ khá, giàu tăng, số hộ nghèo giảm. Đến nay trong thôn có 30 hộ giàu, 50 hộ khá , 20 hộ đủ ăn và chỉ còn duy nhất 1 hộ nghèo; các hủ tục và tệ nạn xã hội… từng bước được đẩy lùi; nhận thức của người dân qua đó cũng dần được nâng lên. Năm 2007, thôn được công nhận là Khu dân cư Tiên tiến.


Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thái Hà cho biết: Đểtiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu Khu dân cư Tiên tiến, thôn luôn bám sát những tiêu chí văn hoá mới, đề ra phương hướng tổ chức và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” như: Vận động nhân dân bỏ dần các hủ tục trong đám cưới, đám ma; bài trừ các tệ nạn xã hội; duy trì sinh hoạt cộng đồng phù hợp với thuần phong mĩ tục của dân tộc; vận động nhân dân ủng hộ Quỹ Ngày vì người nghèo; hướng dẫn bà con thực hiện 3 công trình hợp vệ sinh, trong năm 2008, có 10 hộ đã thực hiện làm đủ 3 công trình hợp vệ sinh và làm mới 500m đường bê tông nông thôn; ngoài ra còn vận động nhân dân tham gia trồng rau sạch, an toàn; đặc biệt đã phát huy được nội lực, đề cao cảnh giác bảo vệ QP-AN trong thôn được vững mạnh.


Kim Cương

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chiều mưa Phố Cổ
Giọt nắng ngày đông mưa Phố CổChợt ánh sao chiều thoáng vội quaNghiêng nghiêng Phố Cổ, làn mây bạcDưới mái hiên nhà tóc xoã bay
30/03/2009
Lời của núi
Có ai lên mạn bắcCho gửi lời mẹ nhắc“Ai theo suối phải đến đầu nguồn”Dân tộc mình đi dọc thời gianVượt qua truyền thuyếtGánh gồng ca daoHát những khúc ca dáng hình xứ sở
30/03/2009
Chuyến về
Trở về ngọn nến mùa ĐôngBàn tay Thánh giá bập bùng âm - dươngChớp mi động nóc Giáo đườngLắc lư một cõi hồn chuông bóng chiều.
30/03/2009
Con vào thăm nhà Bác ở Ba Đình
Con đi giữa mọi ngườitrang nghiêmvào thăm nhà BácCây trong vườn xanh một sắc mùa thuQua hơn 20 năm nay con đến đượcMột lối thân quen Bác vẫn đi về
30/03/2009