Chợ phiên xã Phương Thiện đi vào hoạt động trở lại sau nâng cấp

11:24, 02/12/2024

BHG - Sáng 30.11, chợ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) chính thức đón các tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán sau gần 2 năm nâng cấp.

Chợ xã Phương Thiện được xây dựng tháng 12.2007, họp vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Nhằm phát huy tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố Hà Giang đã chỉ đạo, xây dựng công trình nâng cấp chợ Phương Thiện kết hợp với điểm bán, giới thiệu và trưng bày các sản phẩm địa phương. Công trình được khởi công từ ngày 30.12.2022, với diện tích mặt bằng là 3.300 m2, bao gồm: 3 nhà chợ chính với 17 gian được bố trí rộng rãi, thoáng mát, dễ đi lại mua sắm; các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng... được bố trí đầy đủ, khoa học và tiện lợi cho các tiểu thương cũng như khách hàng.

Đến nay, đa số các tiểu thương đã ký nhận, đồng thuận với vị trí mới trong chợ, các vị trí còn lại được UBND xã và doanh nghiệp tiếp tục bốc thăm và bố trí công khai, hợp lý.

Trong ngày đầu tiên vào chợ mới, tiểu thương đều phấn khởi và tin tưởng việc buôn bán ngày càng thuận lợi; người dân đến tham quan, mua sắm khá đông.

Việc nâng cấp chợ nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Tày, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo sức hút để thúc đẩy phát triển du lịch, KT – XH trên địa bàn; hỗ trợ xã Phương Thiện hoàn thành tiêu chí về chợ trong xây dựng nông thôn mới.

Từ sáng sớm, từng dòng người đã tấp nập kéo về chợ Phương Thiện, tạo nên một bức tranh sinh động đầy sắc màu.
Từ sáng sớm, từng dòng người đã tấp nập kéo về chợ Phương Thiện, tạo nên một bức tranh sinh động đầy sắc màu.
Ai cũng muốn đến sớm để mua những sản phẩm tươi ngon nhất.
Ai cũng muốn đến sớm để mua những sản phẩm tươi ngon nhất.
Bà Đỗ Thị Lan, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, mặc dù bị khuyết tật, đi lại khó khăn nhưng vẫn hào hứng đến chợ để tham quan, mua sắm.
Bà Đỗ Thị Lan, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, mặc dù bị khuyết tật, đi lại khó khăn nhưng vẫn hào hứng đến chợ để tham quan, mua sắm.
Các khu vực bán hàng được bố trí hợp lý, khoa học, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mua sắm theo nhu cầu.
Các khu vực bán hàng được bố trí hợp lý, khoa học, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mua sắm theo nhu cầu.
Hiện nay có hơn 200 tiểu thương, hộ kinh doanh đăng ký bán hàng tại chợ.
Hiện nay có hơn 200 tiểu thương, hộ kinh doanh đăng ký bán hàng tại chợ.
Đối với người dân địa phương, phiên chợ không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán, mà còn là cơ hội trao đổi, giữ gìn những nét đẹp văn hóa lâu đời.
Đối với người dân địa phương, phiên chợ không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán, mà còn là cơ hội trao đổi, giữ gìn những nét đẹp văn hóa lâu đời.
Chị Bàn Thị Mành (phải), thôn Cao Bành, xã Phương Thiện chia sẻ: Chợ phiên không chỉ giúp chúng tôi giới thiệu sản phẩm mà còn là nơi để gặp gỡ bạn bè
Chị Bàn Thị Mành (phải), thôn Cao Bành, xã Phương Thiện chia sẻ: Chợ phiên không chỉ giúp chúng tôi giới thiệu sản phẩm mà còn là nơi để gặp gỡ bạn bè.
Niềm vui của các chủ hộ khi bán được sản phẩm do gia đình sản xuất.
Niềm vui của các chủ hộ khi bán được sản phẩm do gia đình sản xuất.
Chợ Phương Thiện không chỉ phục vụ đời sống người dân mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm cho du khách, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy KT – XH phát triển.
Chợ Phương Thiện không chỉ phục vụ đời sống người dân mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm cho du khách, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy KT – XH phát triển.

Nguyễn Dịu - Trần Kế


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đưa việc chống lãng phí trở thành văn hóa ứng xử
BHG - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội quan tâm. Học tập tấm gương cống hiến và giản dị của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tháng 10.2024 Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Chống lãng phí” với mong muốn đưa việc chống lãng phí trở thành văn hóa ứng xử trong thời đại mới, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
30/11/2024
Hội thi tuyên truyền viên giỏi về công tác xóa mù chữ
BHG - Ngày 30.11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về công tác xóa mù chữ năm 2024. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ Phòng GD&ĐT các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê. Mỗi đội có 10 thành viên, trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, thi kiến thức và tuyên truyền.  
30/11/2024
Tỉnh đoàn ra quân Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2024 và “Xuân tình nguyện” năm 2025
BHG - Ngày 30.11, Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2024 và “Xuân tình nguyện” năm 2025 tại xã Nàn Ma huyện Xín Mần. Chương trình có sự đồng hành của câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Hà Giang và các đơn vị thiện nguyện.
30/11/2024
Công ty Điện lực Hà Giang không ngừng đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp
BHG - Trong bối cảnh ngành Điện ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT - XH, Công ty Điện lực Hà Giang không ngừng đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp (VHDN) gắn với các hoạt động quảng bá thương hiệu. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn xây dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.
29/11/2024