Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc do bão, lụt

16:28, 08/10/2025

Trước ảnh hưởng của bão số 10 và 11 gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão, lụt.

Đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Cục An toàn thực phẩm khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai… (Ảnh minh họa)

Đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Cục An toàn thực phẩm khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai… (Ảnh minh họa)

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn số 1997/ATTP-NĐTT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão, lụt năm 2025.

Trước tình hình thực tế diễn biến, ảnh hưởng của cơn bão số 10 và bão số 11 gây mưa lớn, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, sạt lở, lũ ống, lũ quét ở một số khu vực, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị có phương án bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống bảo đảm an toàn; khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như: lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai…, bổ sung các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Thứ hai, tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn cấp nước như: giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Thứ ba, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng, các cơ sở điều trị và trạm y tế tăng cường công tác giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hoá, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải kịp thời xử lý ngay, hạn chế tối đa ảnh hướng đến sức khoẻ người dân.

Thứ tư, phối hợp các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ lụt, không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân.

Thứ năm, tiếp tục triển khai các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 1179/ATTP-NĐTT ngày 4/6/2025 của Cục An toàn thực phẩm về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
Trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8-10, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cùng đông đảo cá nhân, nhà hảo tâm đã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.
08/10/2025
Thi tốt nghiệp THPT 2026 tiếp tục đổi mới: Học sinh cần chuẩn bị gì?
Năm 2026 là năm thứ hai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới với 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.
08/10/2025
Chăm lo học sinh bán trú
Để phát triển giáo dục toàn diện, việc tổ chức và chăm lo cho học sinh bán trú ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang.
08/10/2025
Chủ động ứng phó bão số 11
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (Matmo), các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
08/10/2025