Sạt lở nghiêm trọng tuyến Quốc lộ 2, đoạn đầu phường Hà Giang 1

17:55, 04/10/2025

Do ảnh hưởng của bão số 10, đã gây xói lở nghiêm trọng tuyến Quốc lộ 2, đoạn từ km 295+995 đến km296+200, đường Hà Giang - Hà Nội, khu vực đầu phường Hà Giang 1.

Nếu tiếp tục có mưa hoặc bão số 11 ảnh hưởng, tuyến đường này có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn.
Nếu tiếp tục có mưa hoặc bão số 11 ảnh hưởng, tuyến đường này có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn.

Theo lãnh đạo Ban Quản lí vốn dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang, Chủ đầu tư tuyến đường này cho biết, đoạn sạt lở dài hàng chục mét phía bên bờ sông Lô, có chỗ đã ăn vào nền đường. Không những sạt phía bên bờ sông, phía ta luy dương còn có nguy cơ khối lượng đất đá lớn sạt xuống đoạn đường này. Nếu tiếp tục có mưa hoặc cơn bão số 11 trong những ngày tới gây ảnh hưởng, tuyến đường này sẽ có nguy cơ sạt lở thêm và gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua đây.

Có chỗ sạt lở đã ăn vào nền đường, đơn vị quản lí đã phải dùng bạt che để nước không xói gây sạt thêm.
Có chỗ sạt lở đã ăn vào nền đường, đơn vị quản lí đã phải dùng bạt che để nước không xói gây sạt thêm.

Tuyến Quốc lộ 2 là tuyến giao thông chính, nối từ trung tâm tỉnh Tuyên Quang lên phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 và các xã vùng cao phía Bắc của tỉnh. Nếu sạt lở tiếp tục xảy ra, việc lưu thông sẽ gặp rất nhiều khó khăn, người dân và phương tiện chỉ có thể lưu thông qua tuyến đường nhỏ phía bờ Đông sông Lô, từ km 21 xã Vị Xuyên, qua xã Linh Hồ, Phú Linh ra phường Hà Giang 2.

Đoạn sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng chục mét trên tuyến Quốc lộ 2 từ km 295+995 đến km296+200.
Đoạn sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng chục mét trên tuyến Quốc lộ 2 từ km 295+995 đến km296+200.
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, các biển cảnh báo, đèn báo ban đêm đã được triển khai tại tuyến đường này.
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, các biển cảnh báo, đèn báo ban đêm đã được triển khai tại tuyến đường này.

Trước nguy cơ mất an toàn tuyến Quốc lộ 2, sáng 4-10, Ban Quản lí vốn dự án nước ngoài tỉnh đã mời các sở, ngành chức năng của tỉnh đi kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ sạt lở của tuyến đường. Trên cơ sở đó, đánh giá đây là thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời sẽ sớm báo cáo UBND tỉnh và xin chủ trương thi công công trình khắc phục sạt lở trong tình huống khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Tin, ảnh: Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lũng Cú di dời 31 hộ dân, chủ động ứng phó với cơn bão số 11
Theo dự báo, cơn bão số 11 (matmo) đang tiến vào rất gần khu vực đất liền, gây mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, cấp uỷ, chính quyền xã Lũng Cú nhanh chóng triển khai di dời 31 hộ dân thôn Má Lầu A ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
04/10/2025
Trên 22.600 nhà dân bị thiệt hại do thiên tai
Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến ngày 4-10, trận mưa lũ lịch sử đã làm 22.600 nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng và thiệt hại. Trong đó, 42 nhà thiệt hại hoàn toàn; gần 900 nhà bị thiệt hại từ 30-70%. Đây là con số thiệt hại thiên tai lớn nhất trong lịch sử.
04/10/2025
Bão số 11 (Matmo), giật cấp 14, di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 6 giờ sáng 4/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18 độ vĩ bắc, 117,1 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía đông đông bắc.
04/10/2025
Chủ động ứng phó
Chủ động ứng phó Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Kịp thời hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng, chính quyền và các lực lượng chức năng đã chủ động tham mưu, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
04/10/2025