Tết ấm từ những chính sách vì Dân
Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho Nhân dân. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Những phần quà ý nghĩa được trao trước thềm năm mới không chỉ giúp người dân đón Tết đủ đầy mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa niềm tin, khí thế chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
![]() |
| “Chợ Tết 0 đồng” tại xã Bản máy mang Tết đến với Nhân dân vùng biên. |
Những phần quà ý nghĩa
Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và hướng mạnh về cơ sở. Ngày 31/12/2025, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 486-CV/TU triển khai Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết; tiếp đó, ngày 17/1/2026, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 122/CT-UBND, yêu cầu các cấp cơ sở tập trung chăm lo toàn diện đời sống Nhân dân trong dịp Tết.
Bám sát chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động rà soát đối tượng, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu được tổ chức chu đáo, trang trọng...
Thực hiện sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã phát huy rõ vai trò nòng cốt, cầu nối nhân đạo trong công tác an sinh xã hội; chủ động phối hợp với các ngành, địa phương rà soát đúng đối tượng, tập trung vận động, huy động nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực như trao quà Tết, tổ chức “Tết Nhân ái”, “Chợ Tết 0 đồng”... kịp thời sẻ chia khó khăn, mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với người nghèo và các hoàn cảnh yếu thế. Đến nay, toàn tỉnh có trên 102 nghìn người được nhận quà Tết theo tinh thần Nghị quyết 418 của Chính phủ, với tổng kinh phí trên 41,1 tỷ đồng.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà Tết cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Nà Hang. |
Việc trao quà được thực hiện công khai, minh bạch thể hiện rõ sự chủ động, trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chăm lo Tết cho Nhân dân.
Tết Nguyên đán đang đến gần, công tác chăm lo đời sống Nhân dân được nhiều địa phương chủ động triển khai từ sớm. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã Trung Sơn đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Theo đó, địa phương đã triển khai cấp gạo dịp Tết cho hơn 150 hộ, đồng thời xây dựng kế hoạch thăm hỏi, trao trên 200 suất quà Tết, góp phần động viên Nhân dân đón xuân đầm ấm, nghĩa tình. Bà Lương Thị Danh, gia đình chính sách thôn Làng Chạp chia sẻ: “Nhận được quà Tết của chính quyền ngay trước thềm năm mới, gia đình tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên lớn giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước để tiếp tục sống vui, sống khỏe”.
Tình quân dân nơi “phên giậu” Tổ quốc
Những ngày đầu năm mới 2026, Đồn Biên phòng (ĐBP) Bản Máy phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức “Chợ Tết 0 đồng” cho bà con địa phương. Tại phiên chợ đặc biệt này, 200 suất quà Tết được chia thành những gian hàng nhỏ, đủ gạo, dầu ăn, bánh kẹo, đồ dùng thiết yếu để người dân lựa chọn. Thượng tá Lê Hùng Mạnh, Chính trị viên ĐBP Bản Máy cho biết, “Chợ Tết 0 đồng” với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng được tổ chức linh hoạt, gần gũi, nhằm tạo không khí Tết ấm áp, nghĩa tình cho đồng bào vùng biên. Qua hoạt động này, tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa” vững chắc của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong việc kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống, củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.
Cũng trong không khí những ngày đầu năm mới, ĐBP Tùng Vài tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026. Giữa cái rét vùng biên, nụ cười rạng rỡ của các cụ già, ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ đã sưởi ấm không gian ngày Tết. Tại chương trình, Ban tổ chức trao 432 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, đồn cũng tổ chức văn nghệ, thể thao, gói bánh chưng và đốt lửa trại tạo không khí đoàn kết, keo sơn, ấm áp tình quân dân nơi biên giới. Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức luân phiên tại 12 Đồn Biên phòng từ nay đến Tết Nguyên đán.
Không dừng lại ở đó, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong tỉnh còn triển khai nhiều việc làm thiết thực như: tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí với mô hình “Tủ thuốc biên cương” ngay tại thôn, bản. Song song với đó là các hoạt động thăm hỏi, trao quà Tết cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, qua đó kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để đồng hành, hỗ trợ hiệu quả hơn ngay từ cơ sở.
Đại tá Nguyễn Tiến Minh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: “Tỉnh Tuyên Quang có 277 km đường biên giới trên địa bàn 17 xã, đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Gắn bó lâu dài với cơ sở, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn bám bản, gần Dân, dựa vào Nhân dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Chính từ sự gắn bó ấy, mỗi dịp Tết đến, xuân về chúng tôi lại tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào vùng biên. Từ đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân chung sức, đồng lòng cùng BĐBP xây dựng biên giới hòa bình, phát triển”.
![]() |
| Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín gói bánh chưng, sẻ chia không khí Tết ấm áp. |
Yêu thương cho đi là còn mãi
“Không để ai bị bỏ lại phía sau” là tinh thần xuyên suốt trong công tác an sinh xã hội của tỉnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Từ cơ sở, các địa phương chủ động rà soát, đánh giá đời sống Nhân dân, triển khai đồng bộ, bao trùm các chính sách an sinh, bảo đảm hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế được tiếp cận đầy đủ các quyền lợi thiết yếu. Nổi bật trong năm 2025, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa hơn 15.064 nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, sớm hơn 3 tháng so với thời hạn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Đặc biệt, đối với các hộ dân bị hư hỏng nhà do bão số 10 và số 11, chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà mới, bảo đảm người dân sớm an cư trước Tết Nguyên đán. Tại xã Lũng Cú, mưa lũ và sạt lở đất khiến 57 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 8 hộ sập nhà hoàn toàn, 3 người tử vong và 1 người mất tích. Đến nay, xã đã hoàn thành 5 căn nhà mới, 12 căn đang trong giai đoạn hoàn thiện, 16 căn đã xong phần móng. Bên cạnh đó, xã Lũng Cú cũng lên kế hoạch sớm trao quà Tết cho 824 hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kịp thời động viên bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đủ đầy.
Anh Hờ Mí Sính, thôn Má Xí A phấn khởi chia sẻ: “Được chính quyền di dời đến nơi ở an toàn, lại hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà mới, gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tết này được đón xuân trong ngôi nhà mới khang trang, tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước”.
Cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh cũng chủ động, linh hoạt triển khai nhiều hoạt động chung tay chăm lo cho đồng bào nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái”, trao tặng 2.300 suất quà Tết với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Từ những nghĩa cử sẻ chia ấy, tinh thần “yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” tiếp tục được lan tỏa, góp phần tạo nên hành trình nhân văn đầy ấm áp, để mùa xuân đến với đồng bào nghèo trọn vẹn niềm vui.
Bài, ảnh: Hoàng Hà
![]() |
| Ông Triệu Tài Phong Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh |
Nhiều hoạt động thiết thực từ công đoàn cơ sở
Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động xa quê với tinh thần “không để người lao động nào không có Tết”.
Các chương trình, hoạt động như “Bữa cơm tất niên”, “Tết sum vầy”, “Chợ Tết công đoàn”, “Chợ Tết 0 đồng”, thăm hỏi, động viên người lao động làm việc xuyên Tết, tặng vé xe cho lao động xa quê... Đây là nguồn động viên kịp thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Việt Khánh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh |
Đảm bảo tất cả hộ nghèo đều có Tết
Tuyên Quang hiện có 63.000 hộ nghèo. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngoài nguồn ngân sách của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đang huy động thêm các nguồn lực, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay để người nghèo có Tết đủ đầy. Dự kiến mỗi hộ nghèo sẽ được nhận 600.000 đồng tiền hỗ trợ. Đảm bảo thực hiện trao quà đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không trùng lặp với các chính sách an sinh xã hội khác. Phương châm đảm bảo tất cả hộ nghèo đều có Tết.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Hoàng Long Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh |
Công tác nhân đạo đi trước một bước, đến đúng người, đúng lúc
Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động vào cuộc từ sớm, triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế. Ngay từ đầu tháng 12/2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phong trào Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, chủ động kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; phát huy vai trò cầu nối, điều phối nguồn lực minh bạch, đúng đối tượng để huy động tối đa nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo Tết cho Nhân dân.
Các cấp Hội cũng tích cực phối hợp rà soát người nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách và các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết. Nổi bật, trong đợt cao điểm từ ngày 28-1 đến 3-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức trao quà Tết tại 14 xã, 2 chùa với 8.900 suất quà trị giá trên 5,3 tỷ đồng dành cho các hộ nghèo và đối tượng khó khăn.
![]() |
| Trung tá Hà Văn Đô Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh |
Thắm tình Quân - Dân biên giới
Nhằm tiếp tục hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào khu vực biên giới nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho người dân vùng biên giới. Đặc biệt, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức tại các đồn biên phòng với nhiều hoạt động phong phú như tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi gói bánh chưng, gian hàng 0 đồng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân. Bên cạnh đó, chương trình còn dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, người neo đơn, học sinh nghèo vượt khó, học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”.
Những phần quà được trao gửi là sự động viên, sẻ chia sâu sắc đối với đồng bào đã sát cánh cùng lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết Quân - Dân, động viên Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới nơi biên cương.
![]() |
| Ông Nùng Văn Phầy Thôn Khòa Hạ, xã Hồ Thầu |
Cần có thêm chính sách hỗ trợ lâu dài cho người dân vùng khó
Các chính sách hỗ trợ người dân trong dịp Tết thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đời sống Nhân dân, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn. Chúng tôi rất vui mừng.
Tuy nhiên đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao, sinh kế chưa bền vững. Vì vậy, ngoài các chính sách hiện đang triển khai thực hiện và các chính sách chăm lo Tết, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế mới, lâu dài, phù hợp về sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, vốn vay ưu đãi... để người dân vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống, để Tết thực sự ấm no, hạnh phúc.


















Ý kiến bạn đọc