“Xóa vùng lõm” điện

08:14, 14/01/2026

Với địa hình đồi núi chia cắt mạnh, dân cư sinh sống phân tán, nhiều thôn bản cách xa trung tâm xã, việc đưa điện lưới quốc gia đến các khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tuyên Quang từ lâu được xem là một bài toán khó. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao, cách làm linh hoạt và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và ngành điện đã từng bước xóa bỏ những “vùng lõm” điện, mang ánh sáng về với bản làng xa xôi.

Nà Bó là thôn vùng cao của xã Liên Hiệp, có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Cuộc sống người dân nhiều khó khăn, giao thông đi lại vất vả, địa hình hiểm trở khiến việc đầu tư hạ tầng thiết yếu gặp không ít trở ngại. Dù những năm gần đây, tuyến đường vào thôn đã được cải tạo, nâng cấp, song điện sinh hoạt vẫn là niềm mong mỏi của người dân. 

Đội thi công công trình cấp điện thôn Nà Bó 
tích cực kéo dây dẫn hoàn thiện công trình cấp điện cho Nhân dân.
Đội thi công công trình cấp điện thôn Nà Bó tích cực kéo dây dẫn hoàn thiện công trình cấp điện cho Nhân dân.

Trong căn nhà nhỏ của chị Triệu Mùi Mụi, ánh lửa bập bùng bên bếp sưởi ấm những ngày đông giá rét. Chị Mụi không giấu được niềm vui khi nghe tin thôn sắp được cấp điện lưới: “Chúng tôi rất phấn khởi vì sắp có điện lưới thắp sáng. Nhiều hộ đã mua sẵn nồi cơm điện, ấm siêu tốc, ti vi… chỉ chờ ngày có điện. Có điện, việc nấu nướng, sinh hoạt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là học hành của các cháu nhỏ”. Theo anh Phàn Chiềng Kinh, Trưởng thôn Nà Bó, nhiều năm qua, mong ước lớn nhất của bà con là có điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. “Có điện, bộ mặt nông thôn chắc chắn sẽ đổi thay, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về, không khí sẽ thêm đầm ấm, vui tươi”… anh Kinh kỳ vọng.

Những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026, trên các sườn núi quanh thôn Nà Bó, hàng loạt cột điện được dựng lên, dây dẫn kéo dài theo triền núi, vượt dốc cao, băng qua những đồi cỏ lau nở hoa trắng muốt. Trong điều kiện thời tiết giá rét, địa hình hiểm trở, các tổ công nhân điện lực vẫn miệt mài thi công, chạy đua với thời gian để kịp đưa điện về thôn trước Tết Nguyên đán 2026. Anh Nguyễn Văn Ngà, Đội trưởng đội thi công công trình cấp điện thôn Nà Bó cho biết: “Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để sớm hoàn thiện phần việc còn lại, bàn giao cho điện lực đóng điện phục vụ bà con”.

Ông Đặng Văn Thăng, Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Bắc Quang chia sẻ: Thôn Nà Bó (xã Liên Hiệp) cũng như một số thôn khác là những địa bàn có địa hình cực kỳ phức tạp, giao thông khó khăn, gây nhiều trở ngại cho việc kéo điện lưới. Trước mắt, đơn vị đã triển khai các giải pháp cấp điện tạm thời bằng máy phát để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời tập trung cao độ cho các công trình điện lưới nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Người dân thôn Nà Bó, xã Liên Hiệp phấn khởi trước giờ có điện lưới quốc gia.
Người dân thôn Nà Bó, xã Liên Hiệp phấn khởi trước giờ có điện lưới quốc gia.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Tuyên Quang, hiện toàn tỉnh còn 24 điểm “lõm” điện và lõm sóng viễn thông. Tính đến ngày 15/12/2025, đã có 7 thôn được cấp điện lưới quốc gia, gồm: Há Tỏ Sò, Há Póng Cáy, Tùng Pàng, Khâu Rom, Tát Kẻ, Sủng Tà, Sủng Chớ. Bên cạnh đó, Công ty chủ động phối hợp, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình điện sử dụng nguồn vốn địa phương, phấn đấu hoàn thành và đóng điện sớm hơn kế hoạch. Đáng chú ý, tại những khu vực chưa thể kéo điện lưới, ngành điện linh hoạt triển khai các phương án cấp điện tại chỗ. Riêng tại thôn Nà Bó (xã Liên Hiệp) và thôn Bó Đướt (xã Thượng Sơn), trong thời gian chờ hoàn thiện công trình điện lưới, Công ty Điện lực Tuyên Quang tiến hành lắp đặt 3 máy phát điện công suất 12,5 kVA kết hợp hệ thống pin lithium lưu trữ, bảo đảm nguồn điện thiết yếu phục vụ sinh hoạt và thông tin liên lạc cho người dân.

Xóa các “vùng lõm” điện không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị xã hội sâu sắc. Ánh điện giúp người dân vùng cao, vùng sâu tiếp cận tốt hơn với thông tin, y tế, giáo dục; tạo điều kiện phát triển sản xuất, dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Mặt khác, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Điện lực đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình đi lên cùng đất nước.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hành trình khởi nguồn và khát vọng vươn lên
Trải qua 120 năm hình thành và phát triển (1906 - 2026), xã Đồng Văn hôm nay đã khắc ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử xây dựng và bảo vệ quê hương. Từ một vùng biên giới, núi đá khắc nghiệt, Đồng Văn đang từng bước vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển chung của tỉnh.
14/01/2026
27 trường học đạt kiểm định chất lượng và chuẩn quốc gia năm 2025
Theo Quyết định số 965 và 1097 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, năm 2025 toàn tỉnh có 27 cơ sở giáo dục được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia.
13/01/2026
Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
13/01/2026
Học sinh Trường THCS Thái Long trao trả 105 triệu đồng tiền mặt cho người mất
Vào lúc 11h ngày 11-1-2026, em Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 2013, trú tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Bình Thuận, hiện đang là học sinh Trường THCS Thái Long trên đường đi chơi có nhặt được balo trong đó có số tiền mặt trị giá 105 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.
13/01/2026