Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi thận qua da

09:43, 13/03/2026

Ngày 12-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, đơn vị vừa triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi thận qua da đầu tiên. Đây là bước tiến quan trọng trong việc làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, giúp người dân địa phương thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành tán sỏi thận qua da cho người bệnh
Ê kíp phẫu thuật tiến hành tán sỏi thận qua da cho người bệnh

Cụ thể, trước đó ngày 3-3 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang tiếp nhận bệnh nhân nam (52 tuổi, trú tại Bắc Quang) nhập viện trong tình trạng đau vùng hông lưng kéo dài. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT) hệ tiết niệu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi thận hai bên kèm sỏi niệu quản trái gây giãn đài bể thận. Đặc biệt, thận bên trái có viên sỏi kích thước lớn, khoảng 20 × 12 mm.

Được biết, kíp phẫu thuật Khoa Ngoại Tổng hợp – Ung bướu, với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của BSCKII Vũ Đức Tuân (Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), đã chỉ định thực hiện phương pháp tán sỏi thận qua da cho người bệnh. Trong quá trình can thiệp vào ngày 9-3, các bác sĩ đã tạo một đường hầm nhỏ qua da vào thận dưới hướng dẫn của hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Kíp mổ sử dụng thiết bị nội soi và nguồn năng lượng tán sỏi chuyên dụng để phá vỡ viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ và hút ra ngoài một cách an toàn.

Y, bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân
Y, bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân

Sau 2 ngày hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân hồi phục rất nhanh, các chỉ số sinh tồn ổn định và hoàn toàn hết đau hông lưng. Hiện tại, bệnh nhân đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. So với phương pháp mổ mở truyền thống, kỹ thuật này giúp người bệnh ít đau, hạn chế mất máu, để lại vết sẹo siêu nhỏ và rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện.

Việc thực hiện thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp điều trị dứt điểm cho bệnh nhân mà còn đặt nền móng để Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang triển khai trong những trường hợp tiếp theo.

PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chủ động, trách nhiệm cho Ngày hội lớn
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hơn 2.400 tổ bầu cử với gần 70.000 thành viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã chính thức “vào cuộc” với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Họ chính là những người góp công thầm lặng, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lòng mỗi người dân.
13/03/2026
Những cử tri đặc biệt
Những ngày này, không khí chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các địa phương trong tỉnh diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ những cử tri cao tuổi đã nhiều lần tham gia bầu cử đến lớp cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu, tất cả đều chung niềm phấn khởi, kỳ vọng và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
13/03/2026
Kỳ vọng của cử tri
Không khí của Ngày hội non sông đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường Tuyên Quang, hiện rõ trên từng khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy tin yêu của người dân. Mỗi câu chuyện về ngày bầu cử đều gửi gắm kỳ vọng lớn lao cùng niềm tin của người dân vào một nhiệm kỳ mới đưa đất nước vươn tới tầm cao mới.
13/03/2026
Dấu ấn dân chủ từ cơ sở
Trong không khí hướng tới Ngày hội toàn Dân đi bầu cử, tinh thần dân chủ từ cơ sở tiếp tục được khẳng định và lan tỏa sâu rộng. Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình mà còn thể hiện niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của quê hương, đất nước. Từ công tác chuẩn bị chu đáo đến sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo nên dấu ấn đậm nét của dân chủ ngay từ cơ sở.
13/03/2026