Quỹ Unilever tài trợ Liên hoan “Gia đình và sức khỏe trẻ thơ”
HGĐT- Bà Lê Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục - Đào tạo), cho biết, Vụ Giáo dục Mầm non đã và đang thực hiện nhiều sáng kiến liên quan đến vấn đề giáo dục vệ sinh cho trẻ mầm non.
Hiện, Vụ đang phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam triển khai chương trình “Tuyên truyền giáo dục vệ sinh và chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho trẻ mầm non” với tổng số tiền Quỹ Unilever cam kết tài trợ là 10 tỷ đồng trong 5 năm (từ 2006 -2010). Mục tiêu của chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức cũng như cải thiện điều kiện vệ sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi, đặc biệt là các cháu ở vùng sâu, vùng xa và khó khăn trên cả nước.
Năm 2008, chương trình đã được thực hiện tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc là: Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai và Cao Bằng; nhằm góp phần cải thiện sức khỏe của 6.000 trẻ mầm non (dưới 6 tuổi) thông qua truyền thông, giáo dục vệ sinh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là thói quen rửa tay bằng xà phòng để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua tay nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn như: Tiêu chảy cấp, cúm gà, giun sán… làm cho trẻ có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu học tập và phát triển thể lực.
Quỹ Unilever Việt Nam là một sáng kiến của các công ty có vốn đầu tư của Tập đoàn Unilever tại Việt Nam. Được thành lập vào tháng 9.2004, đến nay Quỹ đã dành số tiền gần 300 tỷ đồng cho nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng.
Trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010), Unilever Việt Nam cam kết dành 70 tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng và xã hội với mong muốn được góp phần nâng cao cuộc sống của người dân Việt Nam.
Mục đích của Liên hoan “Gia đình và sức khỏe trẻ thơ” là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về kiến thức và thực hành trong việc chăm sóc vệ sinh và sức khỏe trẻ thơ. Tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển hài hòa cả về thể chất, tinh thần; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục vệ sinh và sức khỏe trẻ thơ; huy động sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng và cộng đồng trong chăm sóc vệ sinh - sức khỏe trẻ thơ.
Ý kiến bạn đọc