Nâng cao chất lượng công tác DS - KHHGĐ ở Bắc Mê

09:15, 25/06/2007

(HGĐT)- Trong những năm qua, công tác DS-GĐ&TE  trên địa bàn huyện Bắc Mê đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức về công tác DS-GĐ&TE cho nhân dân trong toàn huyện, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,hạn chế được tình trạng sinh con thứ 3 trong mỗi gia đình.


      

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong huyện về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, pháp lệnh về Dân số, Luật hôn nhân gia đình, nhất là việc xây dựng gia đình văn hoá, mô hình “Gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững”; vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt chính sách KHHGĐ. Phòng Y tế DS-GĐ & TE huyện cũng đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, phòng Tư pháp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy… tổ chức tuyên truyền chiến dịch SKSS truyền thông, lồng ghép với chương trình KHHGĐ đến các xã, thôn bản khó khăn và có mức sinh con cao; cung ứng đủ các phương tiện tránh thai cho các đối tượng. 6 tháng đầu năm 2007, phòng đã khám phụ khoa cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được 929 người, tổ chức điều trị phụ khoa cho 13 xã trong huyện với 654 người,  vận động được 998 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh để áp dụng các biện pháp tránh thai như: Uống thuốc tránh thai, đặt vòng, dùng bao cao su, đình sản… tổ chức các đợt đưa dịch vụ SKSS, KHHGĐ đến các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ tăng dân số cao, tiến hành các hoạt động khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván, điều trị phụ khóa… cho chị em phụ nữ giúp chị em hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của SKSS, từ đó nâng cao hiểu biết về chất lượng dân số. Ngoài ra, Ủy ban Dân số - GĐ&TE huyện còn tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân, vận động nhân dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tư tưởng trọng nam khinh nữ, không sinh con thứ ba, tự giác đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh theo định kỳ, tư vấn sức khoẻ sinh sản… Phòng cũng giám sát, chỉ đạo đội ngũ CTV dân số ở 124 thôn bản thường xuyên đi xuống thôn bản, đến từng hộ dân tổ chức các buổi nói chuyện về SKSS, KHHGĐ. Cung cấp được 57 băng đĩa hình, 24 băng catset bằng tiếng dân tộc cho các xã, thôn bản; tổ chức mít tinh, nói chuyện chuyên đề đã thu hút 750 lượt người nghe; cấp phát 3.000 tờ rơi, tạp chí, tạp san tới tất cả các xã trong toàn huyện… đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của mọi thành phần xã hội, mỗi gia đình và mọi người dân hiểu và thay đổi hành vi nhận thức trong việc thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ có hiệu quả. Nhờ những việc làm thiết thực đó mà tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của huyện đã giảm 0,06%, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 1,16% so với năm 2005.


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mai Thị Tuyết, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - GĐ & TE huyện cho biết: Bắc Mê là huyện vùng khó, trình độ dân chí thấp, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số mỏng…điều đó đã gây không ít những khó khăn, trở ngại cho công tác dân số. Để chính sách Dân số - KHHGĐ có hiệu quả và đến được với người dân, trong thời gian tới phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ gia đình thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa ở khu dân cư, không sinh con thứ ba; vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai có hiệu quả; phấn đấu năm 2007, giảm tỷ lệ suất sinh từ 19,98% xuống còn 19,0%; giảm 5% tỷ lệ nạo phá thai so với năm 2006, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,52% xuống còn 1,46%, tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 14,8%... Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn pháp lệnh dân số, chuyển đổi hành vi cho đồng bào các dân tộc hiểu lợi ích của việc thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ tới từng xã, thôn bản, cùng với việc đẩy mạnh phong trào đơn vị, thị trấn, xã, thôn bản không sinh con thứ ba nhằm nâng cao chất lượng dân số, đời sống của người dân.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cặp song sinh dính liền đã tử vong
Vào lúc 14h ngày 28/5, cặp song sinh dính nhau được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã tử vong, sau 19 ngày chào đời.
29/05/2007
Bệnh viện Đa khoa tỉnh mổ thành công khối u tuyến giáp
Chiều 24.5, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã tiến hành mổ bướu cổ cho bệnh nhân Đặng Thị Thịnh, 35 tuổi tại Nà Viền, xã Giáp Trung (Bắc Mê).
28/05/2007
Thủ tướng chỉ thị cấm hút thuốc lá nơi công cộng
Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, ở các phòng làm việc, các điểm công cộng, trên xe bus… sẽ không được hút thuốc lá.
26/05/2007
Ăn cà chua xanh dễ ngộ độc
Georges Washington - tổng thống đầu tiên của Mỹ - từng bị người đầu bếp âm mưu đầu độc bằng cách nấu cho ông món ăn có... cà chua.
25/06/2007