Xót thương hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Sinh

- Những ngày này bà con dân phố tổ 17, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) ai cũng xót thương cho hoàn cảnh gia đình bà Hoàng Thị Sinh, sinh năm 1960, chồng mắc bệnh tim, bản thân bà bị tai biến hôn mê sâu vẫn chưa tỉnh.

Bà Hoàng Thị Sinh, tổ 17, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc.

Hoàn cảnh gia đình bà thuộc hộ khó khăn, bất hạnh liên tiếp ập đến, con dâu và con rể lâm bệnh trọng lần lượt qua đời. Năm 2019, chồng bà là ông Lê Văn Lợi, đi làm bị ngã giàn giáo, gãy xương gót chân, rồi bị bệnh tim, đã phải trải qua ca phẫu thuật đặt ten tim, mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai bà.

Điều không may xảy ra, ngày 31-12-2023, bà Sinh đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì đột ngột bị đau đầu, co giật, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc trong tình trạng hôn mê sâu. Sau 5 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện bà đã được các y bác sỹ chỉ định phải mổ não để giữ lại mạng sống.

Ông Lê Văn Lợi, chồng bà Sinh chia sẻ, gia đình ông hiện gặp rất nhiều khó khăn, con gái làm ăn xa, một mình nuôi 2 con còn nhỏ; con trai làm nghề lao động tự do. Bản thân ông ốm đau bệnh tật không làm được việc nặng nhọc. Giờ vợ ông nằm viện hôn mê chưa biết bao giờ tỉnh, gia đình cạn kiệt kinh tế, vay mượn anh em họ hàng để cứu vợ. Ông tha thiết mong được sự hỗ trợ, chia sẻ của các tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình để vơi bớt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Lê Văn Lợi, tổ 17, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang), ĐT: 0393215155 Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802  Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục