Tuyên Quang được Bác Hồ chọn làm trung tâm lãnh đạo cách mạng, là nơi Người đã sống, làm việc và đưa ra những quyết sách lịch sử của dân tộc. Từ mảnh đất Tân Trào, Người đã cùng Trung ương Đảng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trước và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhiều ngôi làng ở vùng ATK Tuyên Quang đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia Việt Minh. Dân làng không chỉ nuôi giấu, che chở cho cán bộ cách mạng mà còn sống chết giữ bí mật cho cách mạng. Hôm nay, trong thời bình và đổi mới, những ngôi làng ấy vẫn đang viết tiếp trang sử mới bằng sự đổi thay, bằng truyền thống và khát vọng phát triển từ gốc rễ cách mạng thiêng liêng.
Sinh ra sau chiến tranh, những người trẻ hôm nay đang viết tiếp câu chuyện hòa bình theo cách của riêng mình: sống tử tế, làm việc hăng say, dấn thân cống hiến.
Tối 4-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).
Trước khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, Tuyên Quang đã trở thành căn cứ địa cách mạng quan trọng. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những hoạt động ngoại giao mang tầm chiến lược nhằm tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa.
Đã 80 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nhưng mỗi lần ghé thăm Tân Trào, mỗi người dân Việt Nam như được hòa vào không khí hào hùng của những tháng năm lịch sử.
Là xã ATK khu vực III, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mảnh đất Trung Sơn in đậm những dấu ấn về Bác Hồ trong những năm kháng chiến nay đang vươn lên từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, giàu đẹp.
Với ý chí làm sao giành được độc lập cho dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân, Nguyễn Tất Thành đã đi khắp năm châu bốn biển để tìm kiếm con đường đó. Khi bắt gặp được lý luận từ “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lê nin và thực tế của Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện ra đây chính là con đường cứu nước cho dân tộc mình.