Chăm lo đời sống đồng bào biên cương
Tuyên Quang - Thủ đô Khu Giải phóng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn làm Trung tâm chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nơi biên cương địa đầu cực Bắc Tổ quốc trong suốt chặng đường 80 năm khi đất nước giành được độc lập, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Tuyên Quang đã thực hiện đúng tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Đây là kim chỉ nam trong triển khai các nghị quyết, chính sách “vì con người”.
![]() |
Hộ anh Giàng Mí Xá, xã Yên Minh đang được hỗ trợ xoá nhà tạm. |
Những năm đầu đất nước được độc lập, cùng với cả nước, Tuyên Quang bước vào “diệt giặc dốt”, “chống nạn thất học” theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 1945 - 1955, phong trào “Bình dân học vụ” đã giúp khoảng 170.000 người tham gia học lớp xóa mù chữ. Đến nay giáo dục và đào tạo vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu trong các chính sách hướng về người dân của tỉnh. 100% trẻ mầm non 5 tuổi trên địa bàn được phổ cập giáo dục, tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường đạt 99,7%, học sinh THCS đạt 95,6%.
Sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989), cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, chăm lo cho các gia đình thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2019, tỉnh Hà Giang cũ đã triển khai chương trình xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong 3 năm (2019 - 2022) toàn tỉnh huy động được trên 340 tỷ đồng, gần 300.000 ngày công lao động, làm được trên 6.700 căn nhà cho các hộ, trong đó có trên 1.000 căn nhà cho các gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo. Nối tiếp các chương trình hỗ trợ nhà ở, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh Tuyên Quang (cả Tuyên Quang và Hà Giang cũ) đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gần 40.000 hộ. Không còn gia đình người có công, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.
Tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình như 134, 135, 30a của Chính phủ và các chính sách riêng của tỉnh như: “con bò, bể nước, mái nhà”, “tăng gia sản xuất”, “hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi”… Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dụng nông thôn mới và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, toàn tỉnh không còn hộ thiếu đói; tỷ lệ giảm nghèo hằng năm trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 ước đạt gần 55 triệu đồng/người/năm; 100% các xã có đường nhựa, đường bê tông đến trung tâm; có gần 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế, gần 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ các loại vắc xin; tỷ lệ bác sỹ đạt trên 10 bác sỹ/1 vạn dân cao hơn so với nhiều địa phương miền núi, thể hiện sự quan tâm đầu tư cho ngành y tế và nhân lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân; dần thu hẹp khoảng cách phát triển ở vùng sâu, vùng xa và tạo chuyển biến rõ rệt về hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
80 năm qua, ở từng giai đoạn lịch sử, các chính sách an sinh xã hội của nước ta nói chung và Tuyên Quang nói riêng từng bước thay đổi và mở rộng trong nhiều lĩnh vực, thành phần kinh tế, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chất lượng chính sách từng bước hướng tới việc đảm bảo an sinh xã hội toàn diện và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ một tỉnh nghèo, khó khăn, nhưng với quan điểm và tinh thần “tất cả vì đời sống đồng bào biên cương”, Tuyên Quang hôm nay đang từng ngày “thay da đổi thịt”, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Lương Hà
Ý kiến bạn đọc