Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và 15 năm ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy

08:02, 05/10/2016

BHG- Chiều 4.10, Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) (4.10.1961- 4.10.2016) và 15 năm ngày “Toàn dân tham gia PCCC” (4.10.2001 – 4.10.2016).

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã cùng nhau ôn lại truyền thống, vẻ vang của lực lượng Cảnh sát PCCC và phong trào “Toàn dân PCCC”. Theo đó, ngày 4.10.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC, đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát PCCC. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng Cảnh sát PCCC đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, giải pháp, từng bước hoàn thiện hệ thống Pháp luật và tổ chức chỉ đạo có hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong thời kỳ đổi mới.

Tiền thân của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang được thành lập từ tháng 7.1985 thuộc Đội Cảnh sát PCCC thị xã Hà Giang (Công an tỉnh Hà Tuyên), qua 31 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và sự giúp đỡ to lớn của nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang đã khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống cháy, nổ; hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn PCCC được đẩy mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh: Quá trình đô thị hóa tăng nhanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều nên nguy cơ cháy, nổ càng cao, nhất là tại các chợ, nhà cao tầng, xăng dầu, khí đốt…, sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của người dân. Do đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an tỉnh: Biểu dương người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trên lĩnh vực đảm bảo ANTT

BHG - Ngày 28.9, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trên lĩnh vực đảm bảo ANTT trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2016. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị có liên quan và 100 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

29/09/2016
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh

BHG- Quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên; nhận thức sâu sắc sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động cơ bản, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và là biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). 

27/09/2016
Nỗi đau từ tiếng nổ sau chiến tranh

BHG- Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã kết thúc gần 40 năm, Hà Giang là địa phương ra khỏi chiến tranh muộn nhất; hiện nay, ảnh hưởng của mìn, vật nổ còn sót lại vẫn đe dọa nghiêm trọng đến nhiều cộng đồng dân cư  trên địa bàn tỉnh. Hiện, toàn tỉnh còn hơn 85 ngàn ha đất bị ô nhiễm; trong đó,  huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh là những nơi mìn, vật nổ còn sót lại nhiều nhất và phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.  

27/09/2016