Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bảo đảm tốt công tác hậu cần
Ngày 17-9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng (gọi tắt là Nghị định 76). Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu 2 dự và chỉ đạo hội nghị.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị. |
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy Đảng các cấp đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị định 76 vào nghị quyết lãnh đạo, quy chế lãnh đạo, trong đó xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm, lấy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống cho bộ đội làm mục tiêu hàng đầu. Đồng thời, gắn thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, tạo động lực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương.
Các tiêu chuẩn, định mức về quân nhu, quân y, doanh trại được bảo đảm đầy đủ, đúng chế độ; các cơ quan, đơn vị đã tích cực cải tiến, chế biến nấu ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội; hệ thống nhà ăn, nhà bếp thường xuyên được củng cố. Đến nay 100% đầu mối đơn vị tổ chức bếp ăn tập trung và chia ăn theo định xuất.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị. |
Công tác dự toán, đăng ký cỡ số quân trang hàng năm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát theo đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giá trị thu lãi từ tăng gia sản xuất (giai đoạn 2016- 2024) đạt 1.315.000 đồng/người/năm.
Thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, chủ động bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất y đức và trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ; làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe theo quy định, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt trên 98,8%; thực hiện tốt chế độ vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm quân số cao nhất cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời nơi ăn, ở, sinh hoạt, điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt theo đúng chế độ, tiêu chuẩn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị định số 76 của Chính phủ. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu và của tỉnh trong công tác đảm bảo hậu cần; nhất là trong phòng, chống dịch bệnh; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Nhật Quang
Ý kiến bạn đọc