Xây dựng biên giới hòa bình
Phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng tỉnh hội kiến với lực lượng phía đối đẳng, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới. |
Vun đắp thế trận lòng Dân
Đi trên tuyến biên giới xã Phố Bảng theo những con đường bê tông uốn lượn dọc sườn núi đá, cùng các thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới kiểm tra khu vực Mốc 393 - cột mốc biên giới giáp với châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Trung tá Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phó Bảng chia sẻ: Công tác tuần tra biên giới có sự tham gia của Nhân dân, cư dân biên giới và xem việc bảo vệ đường biên như bảo vệ ngôi nhà của mình. Đồn phối hợp cùng chính quyền địa phương thành lập hàng chục tổ tự quản đường biên, mốc giới, thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia.
Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Lực lượng BĐBP tỉnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các Đồn Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam. Những chương trình như “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tiếng loa Biên phòng”… đã phát huy hiệu quả, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia bảo vệ biên giới.
Tăng cường hợp tác
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, công tác đối ngoại Biên phòng của tỉnh luôn được quan tâm và triển khai hiệu quả, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và xây dựng đường biên ổn định, hợp tác. Năm 2025, BĐBP tỉnh tổ chức gần 30 cuộc hội đàm với hơn 200 thành viên, trao đổi 350 thư, gần 200 lần điện đàm, hơn 50 lần gặp gỡ trên biên giới và 11 cuộc tuần tra liên hợp với trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hai bên tuyến biên giới đã phối hợp xử lý kịp thời tình huống xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực Mốc 411-412 (thuộc xã Lũng Cú) với chủ đề “Ra quân thần tốc, xóa sổ đường dây vượt biên trái phép”, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ, chủ động, hiệu quả.
Các hoạt động giao lưu chính trị, văn hóa, thể thao hữu nghị giữa BĐBP Tuyên Quang (Việt Nam) và Cơ quan quản lý di dân khu vực châu Văn Sơn (Trung Quốc) được tổ chức chu đáo, an toàn. Những hoạt động giao lưu thể thao như: Bóng chuyền hơi, cầu lông, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã tạo không khí thắm tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.
Thời gian tới BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường hợp tác quốc tế, giữ vững an ninh biên giới. Qua đó, tạo động lực để vùng biên ngày càng khởi sắc, trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển bền vững và tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.
Văn Long











Ý kiến bạn đọc