Giữ vững “trận địa” tư tưởng nơi vùng cao biên giới

07:54, 13/03/2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên các địa bàn vùng cao của tỉnh, nơi địa hình chia cắt, dân cư phân tán, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bầu cử đang được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, chủ động từ sớm, từ xa.

“Lá chắn” thông tin từ cơ sở

Những ngày này, tại các xã vùng cao như Khâu Vai, Sơn Vĩ, Xín Mần…, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng đến từng thôn bản. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng Nhân dân, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các thông tin sai lệch liên quan đến cuộc bầu cử.

Tại xã Khâu Vai, địa bàn rộng với 36 thôn, nhiều thôn cách xa trung tâm. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin thất thiệt như tin đồn về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, những luận điệu xuyên tạc tình hình địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Điều này được nhận định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, tư tưởng của người dân. Trước tình hình đó, Công an xã Khâu Vai đã tăng cường tuyên truyền, phân công cán bộ phụ trách từng thôn trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động người dân không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Bộ đội Biên phòng và Công an xã Tùng Vài đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền bầu cử đến với Nhân dân trên địa bàn.
Bộ đội Biên phòng và Công an xã Tùng Vài đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền bầu cử đến với Nhân dân trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Công an xã Khâu Vai cho biết: “Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nếu không chủ động tuyên truyền thì rất dễ xuất hiện những thông tin chưa chính xác lan truyền trên mạng xã hội. Vì vậy, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các đoàn thể, trưởng thôn, nhất là người có uy tín trong cộng đồng thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời nhắc nhở người dân cảnh giác với những thông tin chưa được kiểm chứng”.

Với đặc thù địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, lực lượng chức năng xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp then chốt. Nội dung tuyên truyền được triển khai trực tiếp và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn bản, họp chi bộ, hoạt động cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng được phát huy hiệu quả trong phổ biến thông tin về bầu cử. Chị Già Thị Sông, cử tri thôn Ha Cá, xã Khâu Vai chia sẻ: “Cán bộ Công an xã thường xuyên xuống thôn tuyên truyền, giải thích nên bà con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Mọi người trong thôn đều xác định đây là quyền và trách nhiệm của mình nên rất phấn khởi chờ ngày đi bỏ phiếu”.

Chủ động ngăn chặn “từ sớm, từ xa”

Trên tuyến biên giới của tỉnh có 17 xã giáp biên. Những ngày chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Các đồn Biên phòng duy trì lực lượng bám nắm địa bàn, bám cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đến từng thôn, bản.

Đại tá Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lực lượng Biên phòng luôn xác định phương châm “gần dân, sát dân, gắn bó với đồng bào các dân tộc”. Vì vậy, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho Nhân dân được coi là yếu tố then chốt để giữ vững ổn định địa bàn, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, xã Sơn Vĩ tuyên truyền bầu cử cho cư dân biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, xã Sơn Vĩ tuyên truyền bầu cử cho cư dân biên giới.

Thực tế cho thấy, nhiều sự việc phát sinh trên địa bàn biên giới đã được lực lượng Biên phòng chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời. Điển hình như dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khi các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, tại một số xã biên giới như Bạch Đích và khu vực Đồng Văn xuất hiện một số cá nhân là “hiện tượng mạng xã hội”, tự xưng là con em đồng bào từ nước ngoài về thăm thân. Sau khi nhập cảnh hợp pháp, các đối tượng tổ chức hoạt động ca nhạc, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc và kết hợp bán hàng hóa, thu hút đông người tham gia.

Trước tình hình đó, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với công an địa phương nhanh chóng xác minh, làm rõ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, tránh nghe theo những lời dụ dỗ, lôi kéo. Sau khi được tuyên truyền, bà con đã nhận thức rõ bản chất sự việc, không tham gia các hoạt động trên, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Ông Thào Mí Chứ, người dân xã Thắng Mố chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng bộ đội Biên phòng, không nghe theo điều xấu, luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước”.

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, các lực lượng chức năng còn chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những yếu tố tiềm ẩn phức tạp ngay từ cơ sở. Theo Đại tá Hoàng Ngọc Định, trên tuyến biên giới hiện nay, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, cực đoan thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tâm linh để kích động, gây chia rẽ. Vì vậy, cùng với tuyên truyền công khai, lực lượng Biên phòng tăng cường vận động, thuyết phục Nhân dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo các luận điệu sai trái.

Song song với đó, các Đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, nắm chắc tình hình địa bàn, các mối quan hệ xã hội để kịp thời phát hiện dấu hiệu phức tạp. Công an các xã cũng xây dựng phương án bảo vệ từng điểm bỏ phiếu, bố trí lực lượng thường trực, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tụ tập đông người trái pháp luật hoặc phát tán tài liệu có nội dung xấu độc, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử.

Sự chủ động của lực lượng chức năng cùng tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo nên “lá chắn” vững chắc nơi vùng cao biên giới, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sức hút từ môi trường Công an nhân dân đối với thanh niên
Năm 2026 là năm đầu công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được triển khai trong bối cảnh địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp có sự điều chỉnh.
12/03/2026
Sư đoàn 316 phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Ngày 11-3, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” và “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (01-5-1951/01-5-2026)”.
11/03/2026
Quyết tâm cao nhất bảo đảm an ninh, an toàn góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp
Chiều 11-3, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ xuất quân triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự có đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh.
11/03/2026
Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026
Trong 2 ngày 9 và 10-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026. Đại tá Đào Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì nội dung luyện tập. Tham gia luyện tập có Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các phòng và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.
10/03/2026