Rèn sức, luyện quân ở Trung đoàn 877

08:47, 24/04/2026

Trong tháng đầu huấn luyện năm 2026, Trung đoàn 877, thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng phân tán. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ CHQS tỉnh và tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo dấu ấn rõ nét trong huấn luyện chiến sĩ mới.

Tuyên dương những chiến sỹ mới bắn giỏi tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877.
Tuyên dương những chiến sỹ mới bắn giỏi tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877.

Huấn luyện đồng bộ, khoa học

Ngay từ đầu năm, Trung đoàn tiếp nhận và tổ chức huấn luyện 300 chiến sĩ mới, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác chuẩn bị được tiến hành đồng bộ, từ giáo án, mô hình học cụ đến thao trường, bãi tập, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; nền nếp chính quy từng bước được củng cố vững chắc.

Điểm nổi bật là phương pháp tổ chức huấn luyện khoa học, sát thực tế. Các nội dung chính trị, điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và thể lực được triển khai đầy đủ, đúng chương trình. Hệ thống vật chất huấn luyện được bảo đảm, giúp bộ đội “học đi đôi với hành”. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện có chuyển biến tích cực, nhiều nội dung đạt khá; phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, với những điểm sáng như Đại đội 4 trong huấn luyện quân sự, Đại đội 2 trong giáo dục chính trị.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được duy trì hiệu quả; nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật được giữ vững; hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm học tập, rèn luyện.

Nền tảng nâng cao sức chiến đấu và bản lĩnh quân nhân

Đáng chú ý, công tác huấn luyện thể chất được xác định là nội dung then chốt. Các chế độ thể dục buổi sáng, luyện tập thể lực được duy trì nghiêm túc, đúng giờ, đúng nội dung. Từ chạy bền, chống đẩy, co tay xà đơn đến các bài tập phát triển sức mạnh, sức nhanh, sức bền đều được tổ chức khoa học, phù hợp từng đối tượng.

Thiếu tá Lý Sào Bình, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 cho biết, trước khi nhập ngũ, nhiều chiến sĩ còn duy trì thói quen sinh hoạt thiếu nề nếp như thức khuya, sử dụng điện thoại, chơi game, ít vận động nên thể lực chưa bảo đảm. Khi vào môi trường quân đội, được huấn luyện bài bản, khoa học, kết hợp chế độ ăn, ở, sinh hoạt điều độ, sức khỏe các em chuyển biến rõ rệt, người gầy tăng cân, người thừa cân giảm cân hợp lý; các vấn đề về thị lực cũng dần được cải thiện.

Nhờ sự kiên trì, kỷ luật trong rèn luyện, thể trạng chiến sĩ ngày càng nâng cao, đồng thời hình thành ý chí bền bỉ, tác phong chính quy. Đặc biệt, nội dung huấn luyện bơi được đơn vị triển khai chặt chẽ, phấn đấu sau 3 tháng, 100% chiến sĩ mới biết bơi, làm chủ kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Chị Hoàng Thị Luyến, xã Khuôn Lùng - mẹ của chiến sỹ Hoàng Đình Quân, Trung đội 12, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, Quân ở nhà sinh hoạt còn thất thường, hay thức khuya, ít vận động nên sức khỏe chưa tốt. Từ ngày vào đơn vị, qua những lần gọi điện, tôi thấy con thay đổi rõ rệt, nói năng chững chạc hơn, giờ giấc sinh hoạt điều độ, tác phong nhanh nhẹn. Cháu bảo ăn ngủ tốt hơn, tăng cân, sức khỏe cũng cải thiện nhiều. Gia đình rất yên tâm và tự hào khi thấy con trưởng thành từng ngày trong môi trường quân đội. Những chuyển biến tích cực đó khiến chúng tôi càng thêm tin tưởng vào công tác huấn luyện, rèn luyện của đơn vị”.

Thượng tá Nguyễn Giang Nam, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 877 khẳng định: việc nâng cao thể chất cho chiến sĩ mới không chỉ nhằm tăng cường sức khỏe mà còn có ý nghĩa toàn diện trong xây dựng con người quân nhân. Thông qua huấn luyện nghiêm túc, khoa học, chiến sĩ nâng cao sức bền, khả năng chịu đựng, đồng thời rèn luyện ý chí, tinh thần vượt khó và ý thức kỷ luật. Khi thể lực được cải thiện, chất lượng tiếp thu các nội dung huấn luyện khác cũng nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, những kết quả bước đầu đã phản ánh rõ sự nỗ lực, quyết tâm của toàn đơn vị. Những chuyển biến tích cực trong huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ nâng cao chất lượng tổng hợp mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, gia đình đối với môi trường quân đội - nơi rèn luyện, trưởng thành của thế hệ trẻ hôm nay.

Bài, ảnh: Văn Nghị


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội thi Báo cáo viên giỏi Bộ đội Biên phòng năm 2026
Ngày 23-4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026, nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
23/04/2026
Quy tụ sức mạnh cho “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Chiều 22-4, tại phường Hà Giang 2, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 bế mạc lớp tập huấn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026. Dự bế mạc có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; các thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Bộ CHQS 2 tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313.
22/04/2026
Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang
Chiều 22-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 đồng chủ trì hội nghị.
22/04/2026
Người giải mã hiện trường
Giữa những dấu vết ngổn ngang ở hiện trường, có người lặng lẽ góp phần làm sáng tỏ sự thật; giữa những chọn lựa của tuổi trẻ, có người chọn dấn thân, cống hiến và tận tâm. Với trái tim đầy nhiệt huyết và trí tuệ nhạy bén của người trẻ, Thượng úy Hoàng Xuân Sỹ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã biến những con số khô khan, bản án xám lạnh hiện trường thành ngôn ngữ biết nói, góp phần giữ bình yên cho mảnh đất biên cương.
22/04/2026