Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác biên phòng tại Tuyên Quang
Ngày 19-6, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
| Đoàn công tác kiểm tra tủ sách pháp luật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. |
Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác biên phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 484 lượt tuần tra bảo vệ biên giới; tăng cường kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh với 769 buổi tuyên truyền cho hơn 17.300 lượt người dân khu vực biên giới. Hoạt động đối ngoại biên phòng tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, Nhân dân hai bên biên giới.
![]() |
| Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra sổ sách, giáo án huấn luyện tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. |
Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác biên phòng, biên giới quốc gia phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các đồn Biên phòng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 17 xã biên giới củng cố, kiện toàn 346 tổ an ninh tự quản tại các thôn, bản; duy trì hiệu quả 107 tập thể và 856 hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, góp phần phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các đơn vị còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới.
![]() |
| Kiểm tra tháo lắp súng tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. |
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, nhất là trong công tác tăng gia sản xuất, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc xây dựng hệ thống sổ sách, bản đồ, văn kiện ở một số nội dung chưa thực sự khoa học; việc quán triệt, triển khai một số văn bản của cấp trên có mặt chưa sâu; công tác huấn luyện, xử lý tình huống và xây dựng đơn vị chính quy ở một số đơn vị chưa đồng đều.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Đồn Biên phòng Tùng Vài.
Tin, ảnh: Thanh Thủy













Ý kiến bạn đọc