Dân vận khéo - nền tảng để Cảnh sát cơ động hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp

18:18, 03/07/2026

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thấm nhuần lời dạy của Người, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp then chốt để củng cố thế trận lòng dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

Triển khai đồng bộ trên mọi mặt công tác

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận, cấp ủy, chỉ huy Đội Cảnh sát cơ động xác định phong trào "Dân vận khéo" phải được triển khai đồng bộ trên mọi mặt công tác, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân ở phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân ở phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua các đợt công tác tại cơ sở, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường hoạt động hướng về cơ sở

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đội Cảnh sát cơ động gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo" với các hoạt động hướng về cơ sở, giúp dân bằng những việc làm thiết thực. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã huy động 3 đợt với hơn 70 lượt cán bộ, chiến sĩ trong 13 ngày phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hoạt động hỗ trợ Nhân dân tại các xã: Sinh Long (nay là xã Côn Lôn), Linh Phú (nay là xã Tri Phú) và Pà Vầy Sủ.

Trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 và số 11 cuối năm 2025, đơn vị đã huy động gần 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ngập sâu tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2; dọn bùn đất tại trường học, nhà dân và nhiều tuyến đường. Lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú; dựng nhà tạm, hỗ trợ di dời 36 hộ với 199 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; cứu hộ xe khách mắc kẹt tại cầu tràn Km18, xã Ngọc Đường. Đơn vị cũng cử 20 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn tại chợ Trung Môn và 18 lượt tham gia chữa cháy rừng tại núi Nghiêm, xã Hoàng Khai (cũ).

Một buổi huấn luyện của chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động.
Một buổi huấn luyện của chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động.

Ông Cử Chá Phử, Trưởng thôn Má Lầu A cho biết, sau mưa lũ, nhiều hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa, tài sản ngổn ngang. Khi người dân chưa kịp ổn định cuộc sống, lực lượng Cảnh sát cơ động đã kịp thời hỗ trợ di chuyển tài sản, dựng lại nhà ở, dọn dẹp môi trường, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Cùng với đó, công tác tuần tra kiểm soát được duy trì thường xuyên. Đội Cảnh sát cơ động đã huy động gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Những việc làm thiết thực, trách nhiệm đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác dân vận của lực lượng Cảnh sát cơ động không chỉ được thực hiện trực tiếp mà còn được đẩy mạnh trên không gian mạng. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần lan tỏa hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong tình hình mới.

Trung tá Phạm Tiến Thoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cho biết, thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ở đó việc triển khai nghị quyết đạt hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân. Dân vận khéo không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện hiệu quả phong trào 3 nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ, gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Mỗi việc làm thiết thực vì Nhân dân sẽ góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại uý Hà Trường Sơn,

Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xín Mần ra mắt mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”
Chiều 30-6, UBND xã Xín Mần tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”. Đây là một trong những địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình. Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Đồn Biên phòng Xín Mần; một số xã biên giới cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xín Mần và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.
30/06/2026
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang
Ngày 30-6, tại xã Thanh Thủy, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Điểm cao 468; kiểm tra kết quả thực hiện Dự án rà phá bom mìn, vật nổ và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026; đồng thời thăm, động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 2. Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
30/06/2026
Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông
6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.
30/06/2026
Xã Bạch Đích ra mắt mô hình “Xã biên giới không có xuất, nhập cảnh trái phép”
Chiều 29 - 6, UBND xã Bạch Đích tổ chức ra mắt mô hình “Xã biên giới không có xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép”. Dự chương trình có lãnh đạo Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và Công an một số xã biên giới.
29/06/2026