Nâng cao ý thức học sinh

10:50, 21/10/2025

Thời gian qua, trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, các hành vi vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu... vẫn diễn ra khá phổ biến. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông của học sinh trên địa bàn phường Minh Xuân.
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông của học sinh trên địa bàn phường Minh Xuân.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn hình ảnh ghi lại cảnh hai nữ sinh di chuyển bằng xe máy điện và không đội mũ bảo hiểm. Nguy hiểm hơn là nữ sinh ngồi sau xe còn ngồi quay người 180 độ về phía sau. Sự việc xảy ra tại địa phận xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang, đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Nắm được thông tin trên, tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Tân Quang nhanh chóng xác minh và mời những người có liên quan đến để làm rõ vụ việc. Theo đó, hai nữ sinh trong clip là cháu N.T.H. sinh năm 2011, trú tại xã Tân Quang điều khiển xe máy điện biển số 23MĐ1-426.21 chở theo sau là cháu N.T.D.Q, sinh năm 2010, trú tại xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang. Quá trình làm việc, hai em đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định. Đáng chú ý, đối với chủ xe là bà N.T.H. bị xử lý về hành vi để cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông (quy định tại khoản 10, Điều 32 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP), mức phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hơn 826 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các lỗi phổ biến gồm: Không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai, lạng lách, đánh võng... Tính riêng từ tháng 9-2025 đến nay, khi năm học mới bắt đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 176 trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Cam Thanh Dự, Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: “Học sinh là nhóm đối tượng đặc biệt bởi nhận thức pháp luật còn hạn chế. Nhiều em chưa hiểu rõ độ tuổi được phép điều khiển phương tiện, chưa ý thức hết nguy cơ tai nạn. Một nguyên nhân đáng kể là sự buông lỏng quản lý của phụ huynh, chiều theo ý muốn của con, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm. Vì vậy, để ngăn ngừa vi phạm và phòng tránh tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục, nhắc nhở các em chấp hành nghiêm luật giao thông”.

Hiện nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hướng dẫn “Kỹ năng lái xe gắn máy an toàn” tại các trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Học sinh được hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách, giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp khi lưu thông. Phòng CSGT cũng tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh, thông qua hình ảnh, camera nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện hành vi vi phạm, sau đó mời học sinh và phụ huynh đến làm việc, xem lại hình ảnh để nhắc nhở và xử lý phạt nguội, cách làm này giúp các em nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

Ngoài ra, những video hình ảnh học sinh vi phạm do người dân cung cấp, được đăng tải trên mạng xã hội như TikTok, Facebook hay Zalo... cũng được lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Cùng với đó, phụ huynh cần thường xuyên giám sát, giáo dục con em trong việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và xây dựng văn hóa giao thông học đường.

Bài, ảnh: Mai Dung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giao thông an toàn, du lịch an tâm
Hiện nay mùa cao điểm du lịch đã bắt đầu, lượng lớn du khách đổ về các điểm tham quan, lễ hội tạo ra áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Do vậy, lực lượng chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp, góp phần mang đến hành trình an toàn, thuận lợi cho du khách.
30/09/2025
Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người dân biên giới Minh Tân
Chiều 29-9, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Minh Tân tổ chức Hội nghị truyền thông, trợ giúp pháp lý và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.
30/09/2025
Cần sớm khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại hai ngã tư trọng điểm
Những ngày gần đây, trên địa bàn phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 hiện có hai nút giao quan trọng đang trong tình trạng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, gây khó khăn cho việc điều tiết phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
29/09/2025
Đảm bảo thông suốt, an toàn
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Để Đại hội diễn ra thành công, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
23/09/2025