Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm để có giải pháp ứng phó, khắc phục thiên tai tốt hơn
Sáng 15-10, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, thủ trưởng các đơn vị Công an toàn tỉnh.
![]() |
Toàn cảnh Hội nghị. |
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và số 11 vừa qua gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả hết sức nặng nề trên địa bàn tỉnh. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn, kích hoạt cơ chế trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; huy động trên 4.000 nghìn cán bộ, chiến sĩ và gần 30 phương tiện các loại tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả; tiếp cận, ứng cứu gần 1.500 người dân cùng tài sản, phương tiện di chuyển đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, Công an tỉnh đã huy động trên 200 tổ công tác, phương tiện hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, tổng vệ sinh các cơ quan, đơn vị, trường học; hỗ trợ vận chuyển gần 5.000 suất quà của các đoàn cứu trợ cho người dân bị ngập lụt, chia cắt, cô lập.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác thông tin, tuyên truyền, hậu cần phục vụ phòng, chống bão; việc nắm tình hình, đấu tranh, xử lý những đối tượng đăng tin giả, tin sai sự thật liên quan đến phòng, chống lụt bão.
![]() |
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh kết luận Hội nghị. |
Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn lượng lượng Công an tỉnh trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hai cơn bão. Đồng chí đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị tiếp tục tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ; sửa chữa trụ sở làm việc, các phương tiện, thiết bị hư hỏng và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ; bảo đảm chế độ trực ban, trực quân số sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
P.V
Ý kiến bạn đọc