Cảnh báo từ lời mời việc nhẹ, lương cao
Những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội đang trở thành chiếc bẫy nguy hiểm đối với trẻ vị thành niên. Chỉ từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại, nhiều em đã bị dụ dỗ rời khỏi gia đình, đối mặt với nguy cơ bị bóc lột, xâm hại.
![]() |
| Công an xã Bình An tuyên truyền nguy cơ tiềm ẩn khi nghe những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao đến người dân. |
Sập bẫy từ những lời mời gọi trên mạng
“Không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần chịu khó là có thể kiếm tiền nhanh chóng”, là những lời quảng cáo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Đánh trúng tâm lý muốn tự lập, thích trải nghiệm của tuổi mới lớn, các đối tượng xấu dễ dàng tiếp cận, làm quen và từng bước dẫn dụ trẻ vị thành niên vào những chiếc bẫy được giăng sẵn.
Câu chuyện của hai em L.T.Đ. và M.T.D. (sinh năm 2012), thôn Nà Mỵ, xã Bình An là một ví dụ điển hình. Qua trao đổi với phóng viên, em L.T.Đ. cho biết, em quen một tài khoản Facebook có tên “Đại Một Ngón” cách đây không lâu. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han bình thường, dần dần người này tỏ ra thân thiết, thường xuyên trò chuyện, tạo cảm giác gần gũi như người quen.
Sau một thời gian, đối tượng bắt đầu gợi ý cho L.T.Đ. về một công việc nhẹ nhàng, lương cao, không cần trình độ, có người lo ăn ở. Những lời hứa hẹn hấp dẫn, cộng với sự thiếu hiểu biết, đã khiến em tin tưởng. Nghĩ đây là cơ hội kiếm tiền, L.T.Đ. rủ bạn thân là M.T.D. đi cùng. Rạng sáng ngày 29-3-2026, khi gia đình đang ngủ, hai em lặng lẽ rời khỏi nhà.
Sau khi rời đi, các em được người quen trên Facebook gọi xe đến đón, di chuyển xuống khu vực xã Tam Đảo (Phú Thọ). Tại đây, các em được đưa vào một quán hát. Không còn là những lời hứa ban đầu, môi trường xa lạ khiến các em hoang mang, lo sợ. Hai em bị sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ tại quán.
Em L.T.Đ. nhớ lại: “Lúc đầu họ nói chỉ làm phục vụ, bưng bê bình thường. Nhưng khi đến nơi, em thấy không giống như vậy. Em rất sợ, chỉ muốn về nhà. Nhưng lúc đó không biết đi đâu, cũng không dám nói nhiều vì sợ họ để ý”.
Không chỉ riêng trường hợp tại xã Bình An, với thủ đoạn tương tự, nhiều học sinh tại xã Tùng Vài cũng bị dụ dỗ bởi những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao. Liên tiếp trong các ngày 12 và 13-4-2026, Công an xã Tùng Vài nhận được tin báo về việc 4 học sinh nữ gồm G.T.M., S.T.S., G.T.S. và G.T.T. (đều sinh năm 2012) không về nhà sau giờ tan học.
Kịp thời ngăn chặn, tránh hệ lụy khó lường
Khoảng 2 giờ sáng ngày 29-3-2026, khi phát hiện con không có ở nhà, gia đình hai em tại xã Bình An đã hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Mọi nỗ lực liên lạc đều không thành, chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi: “Con đi làm ở Hà Nội”. Đến ngày 30-3-2026, gia đình đã đến Công an xã Bình An trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Chị L.T.D. nghẹn ngào chia sẻ: “Cháu còn nhỏ, chưa từng đi xa. Khi thấy tin nhắn con nói đi làm, gia đình càng lo hơn vì không biết con đang ở đâu, đi với ai, có an toàn không”.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình An nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ: Xác minh thông tin ban đầu, rà soát các mối quan hệ trên mạng xã hội, phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm dấu vết di chuyển của hai em. Chỉ sau hơn một ngày, khoảng 11 giờ ngày 31-3-2026, lực lượng công an đã xác định được vị trí của hai em tại khu vực xã Tam Đảo (Phú Thọ) và kịp thời đưa các em trở về địa phương an toàn.
Đại úy Quan Văn Hùng, Phó Trưởng Công an xã Bình An cho biết: Qua xác minh, hai cháu đi theo lời giới thiệu việc làm trên mạng xã hội. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn rất hiệu quả với trẻ vị thành niên. Nếu không được phát hiện kịp thời, các cháu có thể rơi vào môi trường phức tạp, khó lường hậu quả.
Tại xã Tùng Vài, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an cũng nhanh chóng xác minh, phối hợp với Công an xã Yên Sơn và Công an tỉnh Phú Thọ đưa các em trở về an toàn. Em G.T.T, xã Tùng Vài cho biết: Có một đối tượng lạ trên Facebook và Zalo giới thiệu công việc việc nhẹ, lương cao. Tuy nhiên, các thông tin về nơi làm việc, địa chỉ, nhân thân đều không được công khai, mọi trao đổi chỉ diễn ra qua tin nhắn.
Vụ việc xảy ra tại xã Bình An, xã Tùng Vài là lời cảnh tỉnh về sự thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ và sự chủ quan trong quản lý của gia đình. Sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn những vụ việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn đến con em mình, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội. Cần thường xuyên trò chuyện, định hướng, giúp các em nhận diện những nguy cơ và trang bị kỹ năng tự bảo vệ. Đối với các em học sinh, cần tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu tìm việc, cần thông qua gia đình hoặc các kênh chính thống, mọi quyết định rời khỏi nhà đều phải có sự đồng ý của người thân.
Bài, ảnh: Trang Hoàng










Ý kiến bạn đọc