Chủ động từ Nhân dân
Hỏa hoạn luôn rình rập từ những sơ suất nhỏ nhất trong đời sống thường ngày. Khi lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận ngay lập tức, chính sự chủ động và kỹ năng ứng phó của mỗi người dân là chìa khóa quyết định để bảo vệ tính mạng và tài sản.
![]() |
| Cán bộ Công an phường An Tường kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. |
Khi an toàn bắt đầu từ sự chủ động
Kinh doanh trạm sạc điện là loại hình dịch vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro về điện năng, gia đình chị Nguyễn Thúy Hằng, tổ 22, phường An Tường, luôn coi việc chủ động phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là yêu cầu sống còn hằng ngày. Chị Hằng chia sẻ, với 6 trụ sạc hoạt động liên tục, nguy cơ chập cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu lơ là. Để bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình cũng như khách hàng, mọi vật dụng dễ cháy đều được cách ly tuyệt đối, đi kèm hệ thống ngắt điện tự động lắp đặt đồng bộ. Các thiết bị phòng chống cháy nổ được trang bị đầy đủ; hộp chữa cháy xách tay luôn đặt ở vị trí dễ thấy nhất ngay khu vực thao tác. Chị Hằng khẳng định: Giữ an toàn tuyệt đối, gia đình duy trì lịch kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống, bảo đảm ứng phó nhanh nhất và chủ động nhất khi có sự cố phát sinh.
Cũng tại tổ 22, phường An Tường, gia đình anh Hoàng Đức Mạnh kinh doanh dịch vụ karaoke đã chủ động biến các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn cháy nổ thành nguyên tắc hàng đầu trong hoạt động. Anh Mạnh cho biết, việc tuân thủ tuyệt đối các điều kiện về PCCC không chỉ để chấp hành quy định pháp luật mà chính là bảo vệ sự an toàn của chính gia đình mình. Từ hệ thống báo cháy tự động, lối thoát hiểm thứ hai cho đến việc trang bị kỹ năng sử dụng bình chữa cháy và cách thoát nạn khi có khói độc đều được quán triệt đến từng thành viên ở cơ sở nếu sự cố không may xảy ra.
Không riêng ở đô thị, tại khu vực nông thôn, ý thức phòng ngừa cũng đã trở thành kỷ luật sinh hoạt hằng ngày của nhiều người dân. Chị Lê Thị Hương Giang, thôn Tân Hùng, xã Hùng An cho biết: An toàn phòng cháy không đến từ những việc lớn, mà bắt đầu từ sự cẩn trọng trong từng thao tác nhỏ. Với gia đình chị, vợ chồng chị thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, ngắt toàn bộ nguồn nhiệt khi ra khỏi nhà và quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn gas trong sinh hoạt thường nhật.
Xây dựng văn hóa an toàn cộng đồng
Đại tá Đỗ Văn Hạnh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) nhấn mạnh: Phong trào toàn dân tham gia PCCC đã chuyển biến rõ rệt nhờ ý thức tự giác của mỗi người dân và hiệu quả thiết thực của các tổ đội tại cơ sở. Với phương châm “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, toàn tỉnh hiện duy trì 1.805 đội dân phòng và hơn 3.400 tổ PCCC hoạt động thực chất, trở thành những “pháo đài” chặn đứng hỏa hoạn ngay từ phút đầu.
Để lực lượng tại chỗ thực sự “thực chiến” và phát huy hiệu quả, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ. Hàng loạt lớp tập huấn chuyên sâu đã được tổ chức trực tiếp tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư và cơ sở kinh doanh. Thông qua các buổi huấn luyện, người dân, thành viên các đội dân phòng và tổ PCCC cơ sở được hướng dẫn vận hành hệ thống điện, sử dụng thuần thục các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: Bình cứu hỏa xách tay, lăng vòi, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và cứu người trong môi trường khói độc.
Đơn vị cũng phối hợp với các nhà mạng đẩy mạnh chuyển đổi số với hơn 113.500 tài khoản cài đặt App Báo cháy “114” đồng thời tổ chức cho các hộ dân ký cam kết trong việc đảm bảo an toàn PCCC. Với sự chủ động, chuẩn bị bài bản trong công tác PCCC, các sự cố phát sinh cháy nổ đều được lực lượng tại chỗ dập tắt ngay trong “thời điểm vàng”, chặn đứng nguy cơ thảm họa lan rộng.
Xây dựng văn hóa an toàn trong từng khu dân cư chính là yêu cầu tất yếu khách quan. Khi sự cẩn trọng từ mỗi hộ gia đình chuyển hóa thành phản xạ tự nhiên và nếp sống thường trực, kết hợp với sức mạnh của các mô hình tự quản sẽ kiến tạo thành công một “thế trận lòng dân” vững chắc trong công tác PCCC.
Bài, ảnh: Đoàn Thư











Ý kiến bạn đọc