Đồn Biên phòng Lũng Cú và lực lượng quản lý biên giới Malypho diễn tập liên hợp
Chiều 14-10, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) phối hợp với Đại đội quản lý biên giới Malypho, Đồn Công an biên giới Đổng Cán, phân Trạm Mã Lâm, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức phối hợp diễn tập phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới.
![]() |
Đội tuần tra Đồn Biên phòng Lũng Cú và lực lượng tuần tra quản lý biên giới Malypho hội đàm trao đổi thông tin. |
Với tình huống giả định đặt ra trong buổi diễn tập là: Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận được thông báo của Đại đội quản lý biên giới Malypho qua hệ thống camera giám sát phát hiện có 3 đối tượng là công dân Trung Quốc đang tìm đường vượt biên trái phép sang lãnh thổ Việt Nam và có 2 công dân Việt Nam đến đón để đưa trốn đi nước thứ ba. Căn cứ vào thông báo của phía bạn, Đồn Biên phòng Lũng Cú nhanh chóng thành lập đội tuần tra, phối hợp với phía bạn triển khai phong tỏa biên giới từ khu vực mốc 411 đến khu vực mốc 412.
![]() |
Đồn Biên phòng Lũng Cú và lực lượng quản lý biên giới Malypho trao biên bản đánh giá kết quả diễn tập phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. |
Đến 15 giờ 25 phút cùng ngày, tại khu vực mốc 411, thôn Mã Lầu B, xã Lũng Cú, BĐBP đã bắt giữ 2 đối tượng công dân Việt Nam có hành vi đưa đón 3 đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép sang lãnh thổ Việt Nam và phía bạn cũng đã bắt được 3 đối tượng. Đồng thời, lực lượng quản lý biên giới hai bên đã đưa các đối tượng lên thực địa để nhận diện và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật mỗi nước. Kết thúc diễn tập, các lực lượng phối hợp đã thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia vây bắt và nhân dân khu vực biên giới theo kế hoạch đã đề ra.
![]() |
Đồn Biên phòng Lũng Cú và lực lượng quản lý biên giới Malypho chụp ảnh lưu niệm. |
Đợt diễn tập liên hợp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép lần này đảm bảo đúng nguyên tắc đối ngoại và thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện tốt nội dung thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập cơ chế phối hợp. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm giữa hai bên nhằm xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Tin, ảnh: Hạ Hòa - Tiến Thắng (BĐBP tỉnh Tuyên Quang)
Ý kiến bạn đọc