Trả trả lại màu xanh cho vùng đất “chết”

11:33, 22/06/2025

BHG - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều vùng đất biên giới tỉnh Hà Giang, bom mìn, vật nổ vẫn đang là mối hiểm họa rình rập. Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn hàng nghìn ha đất bị ô nhiễm sau chiến tranh. Để làm sạch vùng đất này, những người lính của Đại đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh đã không quản ngại khó khăn, vất vả để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ rà phá, trả lại màu xanh cho vùng đất chết.

Khu vực rà phá tại thôn Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ), trên những sườn núi cheo leo, nơi từng là chiến địa khốc liệt, mỗi bước chân của người lính công binh là một lần cẩn trọng với tính mạng. Với Thượng úy Nguyễn Tiến Vang và đồng đội của mình, công việc rà phá bom mìn đòi hỏi sự tập trung, cẩn trọng, chính xác tuyệt đối và trên hết là tinh thần thép – thứ mà những người lính công binh nơi đây đã và đang tôi luyện từng ngày. Đồng chí chia sẻ: “Trong thực hiện nhiệm vụ rà phá, dù còn gặp nhiều khó khăn như quãng đường hành quân xa, địa hình hiểm trở, bom mìn nằm sâu và nhiều loại rất nguy hiểm, nhưng tôi và đồng đội luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chủ động khắc mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nhân viên công binh thự̣c hiện nhiệm vụ rà̀ phá bom mìn tạ̣i thôn Chí́n Chu Lìn, xã Cao Mã̃ Pờ (Quản Bạ).
Nhân viên công binh thự̣c hiện nhiệm vụ rà̀ phá bom mìn tạ̣i thôn Chí́n Chu Lìn, xã Cao Mã̃ Pờ (Quản Bạ).

Trên thực địa, mỗi ngày làm việc của bộ đội công binh bắt đầu từ tờ mờ sáng. Sau khi hành quân đến khu vực rà phá, các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, phối hợp chặt chẽ, sử dụng thiết bị chuyên dụng dò tìm từng mét vuông đất. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể trả giá bằng tính mạng. Dù phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nhưng các chiến sỹ công binh vẫn kiên cường bám trụ, hoàn thành tốt từng hạng mục rà phá theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, đơn vị đã áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh cải tiến phương pháp dò tìm và xử lý bom mìn, từ đó nâng cao hiệu suất công việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.

Tính từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức rà phá được hơn 33 ha đất nhiễm bom mìn, thu gom và xử lý an toàn hàng trăm đầu đạn, mìn các loại. Đại úy Phạm Minh Tiến, Đại đội trưởng Đại đội Công binh cho biết: “Hiện nay Bộ CHQS tỉnh có 3 đội rà phá, biên chế mỗi đội 20 đồng chí, trong điều kiện thuận lợi, không mưa bão thì trung bình một ngày mỗi đội rà phá được khoảng 0,19 ha, vào mùa mưa có những tuần mưa liên tục liên quan đến công tác an toàn nên không thể tổ chức cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tiến độ rà phá”.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi hành quân làm nhiệm vụ rà phá bom mìn.
Quán triệt nhiệm vụ trước khi hành quân làm nhiệm vụ rà phá bom mìn.

Không chỉ là nhiệm vụ quân sự, công tác rà phá bom mìn còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhờ sự hy sinh thầm lặng của những người lính công binh, hàng trăm ha đất đã được “hồi sinh”, trao trả lại cho người dân để canh tác, sản xuất, xây dựng các công trình dân sinh. Nhiều vùng đất trước bỏ hoang vì nguy cơ bom mìn, nay đã dần hồi sinh với màu xanh của ruộng đồng, cây trái. Chị Vàng Thị Hà, thôn Chín Chu Lìn chia sẻ: “Ngày trước chẳng ai dám vào khu đất này. Nhờ bộ đội rà phá, giờ bà con yên tâm sản xuất rồi. Mừng lắm”.

Sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Đại đội Công binh là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Họ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển KT - XH vùng biên giới. Đại tá Lương Thanh Hải, Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Xác định công tác rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là giao nhiệm vụ cho Đại đội 19 Công binh tổ chức huấn luyện chuyên sâu, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Cùng với đó tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đầy đủ. Ngoài ra, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, xác định rõ các khu vực ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ rà phá, góp phần sớm làm sạch đất, tạo điều kiện cho Nhân dân yên tâm canh tác, sinh sống và phát triển KT - XH, đặc biệt là phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn”.

Trong hành trình nối dài của công cuộc làm sạch đất, dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng yêu nước, cán bộ, chiến sỹ Đại đội Công binh sẽ tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng Hà Giang ngày càng an toàn, xanh tươi và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Thế Đồng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ chuẩn bị sáp nhập
BHG - Chiều 30.5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị sáp nhập. Đại tá Lương Thanh Hải, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các phòng, ban cơ quan; Ban CHQS 11 huyện, thành phố, Trung đoàn 877.
30/05/2025
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”
BHG - Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh Hà Giang được tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Qua đó góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
27/03/2025
Tự hào truyền thống 90 năm xây dựng,chiến đấu và trưởng thành
BHG - Trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Dân quân tự vệ (DQTV) là LLVT quần chúng sinh ra và lớn lên trong phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, sống chiến đấu trong lòng Nhân dân và được Nhân dân thương yêu, đùm bọc.
26/03/2025
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
BHG - Chiều 26.3, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28.3.1935 – 28.3.2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Quốc phòng tới các tỉnh, thành phố và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.
26/03/2025