Kiện toàn lực lượng, nâng cao sức mạnh quốc phòng từ cơ sở
Sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ quan quân sự địa phương đã nhanh chóng điều chỉnh tổ chức biên chế, kiện toàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Sự thay đổi kịp thời này không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của quân sự địa phương trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng hiệu quả, sát thực tế.
![]() |
| Ban CHQS xã Tân Long tham quan hệ thống mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện 2026. |
Tại phường Minh Xuân, ngay sau khi thực hiện mô hình mới, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường đã được kiện toàn tổ chức. Đồng thời, quy chế làm việc được rà soát, bổ sung, cán bộ được phân công nhiệm vụ phù hợp, đảm bảo hoạt động diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn. Đồng chí Trần Văn Công, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: “Hiện nay, mặc dù đơn vị còn khuyết một số chức danh so với biên chế, song Ban CHQS phường đã chủ động khắc phục khó khăn bằng cách bố trí linh hoạt các vị trí kiêm nhiệm. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả”.
Cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, Ban CHQS các địa phương cũng tập trung xây dựng nền nếp chính quy. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm; công tác tuyển quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng quy trình. Nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ được tổ chức bài bản, đúng nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Không chỉ làm tốt công tác tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS các xã, phường còn linh hoạt, chủ động nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Những hoạt động thiết thực gắn bó với cơ sở đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, từ đó xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Cuối tháng 5 vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một đoạn đường bê tông qua thôn Đồng Chanh, xã Minh Thanh bị sụt lún, nguy cơ sạt trượt toàn bộ nền đường, ảnh hưởng trực tiếp đến đi lại, sinh hoạt của người dân. Đồng chí Bàn Hải Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Thanh cho biết: “Ban CHQS xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, vừa tổ chức huấn luyện dân quân, vừa bố trí thời gian đưa lực lượng về cơ sở cùng nhân dân sửa chữa, cải tạo nền đường. Với tinh thần xung kích, trên 100 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đào đất, đá, vận chuyển bao tải kè chắn gia cố nền đường, lấp các vị trí sụt lún. Việc kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận đã góp phần nâng cao khả năng cơ động, ứng phó với tình huống thực tế, vừa làm gắn bó sâu sắc hơn tình quân dân trên địa bàn”.
Không chỉ ở Minh Thanh, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thi đua “Dân vận khéo” cũng được Ban CHQS xã, phường triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương. Tiêu biểu như Ban CHQS xã Đông Thọ, Hùng Lợi, Lũng Phìn giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai; Ban CHQS xã Sơn Dương, phường Mỹ Lâm hỗ trợ người dân di chuyển tài sản phục vụ giải phóng mặt bằng; Ban CHQS xã Nghĩa Thuận tổ chức thu gom rác thải, lao động vệ sinh tại các khu vực trung tâm xã, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường... Với tinh thần, trách nhiệm cao, từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp tham gia trên 3.800 ngày công sửa chữa đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh, kênh mương, hỗ trợ người dân sửa chữa, làm mới, xây dựng nhà ở. Có 1.972 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình chính quyền hai cấp đã tạo chuyển biến rõ nét, giúp Ban CHQS cấp xã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả hiệp đồng giữa các lực lượng. Tuy nhiên, thực tế triển khai ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn như cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chưa rõ ràng; biên chế cán bộ còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều; thiếu hụt kinh phí và trang thiết bị tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa...
Theo Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu 100% các mục huấn luyện đạt yêu cầu, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Tiếp tục chú trọng hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan quân sự các cấp nhằm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Nhật Quang











Ý kiến bạn đọc