Không được lợi dụng bão lũ để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Những thông tin độc hại, bịa đặt, cố tình gây chia rẽ vùng miền giữa Tuyên Quang và Hà Giang (cũ); trắng trợn vu khống rằng chính quyền “không có mặt”, “bỏ mặc dân” trong lũ lụt. Đây là những luận điệu sai trái, vô căn cứ, không chỉ bóp méo sự thật mà còn gieo rắc tâm lý hoang mang, làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần đoàn kết của Nhân dân.
Theo thống kê ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, toàn tỉnh có 41 xã, phường bị lũ lụt chia cắt, khiến công tác tiếp cận cứu hộ gặp vô vàn khó khăn. Ngay khi nhận được cảnh báo về diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh đã họp khẩn, kích hoạt mức độ ứng phó cao nhất. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp xuống các điểm nóng, chỉ đạo công tác sơ tán dân khẩn cấp khỏi các khu vực nguy hiểm, huy động các lực lượng 4 tại chỗ đảm bảo an toàn tính mạng Nhân dân. Lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ cùng các cấp, các ngành, các đoàn thể khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Song song với công tác cứu hộ, hoạt động cứu trợ, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho Nhân dân các vùng ngập úng, cô lập cũng được triển khai nhanh chóng, có sự tham gia của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Sau khi nước rút, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng cùng người dân đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, trường học, trạm y tế, khôi phục đường giao thông bị sạt lở. Đây là một quá trình cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chứ không thể chỉ là nỗ lực đơn lẻ.
Những thông tin sai sự thật về chính quyền “không có mặt”, “bỏ mặc dân”, thổi phồng, cố tình bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong thời điểm rất nhiều người dân đang gặp khốn khó do bị thiên tai gây thiệt hại. Những ai thiếu tỉnh táo, “nhẹ dạ cả tin” thì dễ rơi vào trạng thái nghi hoặc, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Thậm chí, nếu người dân mất cảnh giác còn bị các phần tử phản động lợi dụng để thực hiện âm mưu kích động chống đối chính quyền, gây mất an ninh trật tự.
Trước nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 11, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ trong đó có tỉnh Tuyên Quang; gây ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Vì vậy, hơn lúc nào hết, càng trong lúc khó khăn hoạn nạn, toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, thách thức. Trước hết, mỗi chúng ta cần hết sức tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin trên Internet, mạng xã hội, nhất là thông tin từ những tổ chức, đối tượng phản động, bất mãn; không vội vàng cả tin, không lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu tính xây dựng. Tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lừa gạt, lôi kéo làm những việc gây tổn hại cho Nhân dân, đất nước.
Việc lợi dụng thiên tai để tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, chia rẽ vùng miền là hành vi vô lương tâm, đi ngược lại lợi ích của đồng bào. Thiên tai là bất khả kháng, nhưng tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự chung sức đồng lòng của chính quyền cùng Nhân dân Tuyên Quang là sự thật hiển nhiên, không thế lực nào xuyên tạc được.
Phương Đông
Ý kiến bạn đọc