Cẩn trọng đoàn kết xuôi chiều
Đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách. Tuy nhiên, nếu hiểu sai hoặc vận dụng lệch, rất dễ biến thành đoàn kết xuôi chiều, một biểu hiện tưởng chừng êm ả nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sự phát triển lành mạnh của tập thể.
Đoàn kết xuôi chiều là khi trong nội bộ, mọi người chỉ chăm chăm giữ hòa khí bề ngoài, ngại va chạm, ngại góp ý, thậm chí đồng tình với những quyết định chưa đúng để tránh mất lòng. Lâu dần, tinh thần phản biện và tính chiến đấu bị thui chột, cái đúng, cái sai không còn được soi chiếu rõ ràng. Hệ quả là nội bộ mất đi động lực đổi mới, giảm sút hiệu quả công việc, làm phai nhạt tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng.
Để đẩy lùi tình trạng này, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tự phê bình và phê bình một cách trung thực, xây dựng. Đoàn kết phải trên nền tảng của nguyên tắc, mục tiêu chung và lợi ích của Đảng, của Nhân dân, chứ không phải là sự bằng lòng dễ dãi. Cấp ủy, người đứng đầu phải nêu gương trong việc lắng nghe, khuyến khích phản biện, tạo không khí dân chủ để mọi ý kiến được tôn trọng và xem xét thấu đáo.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện né tránh, nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong sinh hoạt Đảng.
Kiên trì đấu tranh, đẩy lùi đoàn kết xuôi chiều chính là giữ vững tinh thần đoàn kết trong sáng, thống nhất vì mục tiêu chung. Đó không chỉ là yêu cầu về tư tưởng, mà còn là hành động cụ thể để bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.










Ý kiến bạn đọc