Lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch
Tính đến ngày 26-9-2026, Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh đã bước sang ngày thứ 195 với nhiều kết quả tích cực. Nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều hình thức tuyên truyền đã được lồng ghép triển khai trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền về Chiến dịch tới người dân xã Kiến Thiết. |
Nhằm lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ", trong tháng 8 và tháng 9, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật lưu động phục vụ cán bộ, Nhân dân trên địa bàn các xã Bạch Đích, Thắng Mố, Mậu Duệ, Yên Minh, Bắc Quang...
Đồng chí Nguyễn Văn Biên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công xã Yên Minh chia sẻ: "Qua những lời ca, tiếng hát, nội dung tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm được lồng ghép một cách tự nhiên, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Thông qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được nâng lên. Đồng thời lòng yêu nước, tự hào dân tộc của thế hệ hôm nay cũng được khơi dậy, góp thêm sức mạnh, sự đoàn kết, đồng lòng gửi đến cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chiến dịch".
Trước đó, Cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường" tôn vinh hành trình đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về cũng đã để lại niềm xúc động trong hàng triệu khán giả. Tại điểm cầu xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, câu chuyện về Liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã để lại ấn tượng cho đông đảo người theo dõi. Tại chương trình, gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã nhận những tài liệu và thông tin quý giá về người cha của mình. Câu chuyện là minh chứng sống động về hành trình tìm kiếm, tri ân.
Đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cũng đã dành các chuyên trang, chuyên mục hàng tuần cập nhật tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập. Các tuyến bài đã phản ánh sinh động hoạt động trên thực địa, đặc biệt là những khó khăn, vất vả cùng quyết tâm của các lực lượng. Qua đó nhằm khơi dậy tinh thần tri ân, củng cố niềm tin, huy động được sự ủng hộ, chia sẻ của toàn xã hội.
Cùng với báo chí truyền thống và các hoạt động tuyên truyền trực quan, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... cũng được khai thác tối đa, trở thành “cánh tay nối dài” đưa thông tin Chiến dịch lan tỏa nhanh chóng và rộng khắp. Hàng loạt Infographic sinh động, video ngắn giàu cảm xúc được chia sẻ thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Tất cả tạo nên làn sóng tri ân mạnh mẽ, biến không gian mạng thành diễn đàn kết nối, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của toàn xã hội đối với thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Theo đồng chí Hoàng Quốc Trung, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, đến ngày 26-9, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 69 thông tin về dấu mốc, thời gian, địa điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Qua xác minh 63 thông tin đã xác định được 21 thông tin chính xác. Từ đầu chiến dịch đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được 146 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 48 mộ đơn và 11 mộ tập thể. Có được thành quả đó bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, còn nhờ sự chung tay góp sức tích cực của các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ trong việc cung cấp thông tin cùng sự đồng lòng, ủng hộ to lớn của đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là chìa khóa tạo nên sự đồng thuận, chung sức của toàn dân đối với Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây chính là nguồn lực tinh thần to lớn giúp Tuyên Quang đạt kết quả cao nhất trong chiến dịch, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Bài, ảnh: Nhật Quang











Ý kiến bạn đọc