Đề xuất phạt tới 75 triệu đồng nếu phát tán hình ảnh bạo lực liên quan đến trẻ em
Trong dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng với hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ, lưu trữ, trao đổi, sử dụng thông tin, hình ảnh, âm thanh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, bạo lực liên quan đến trẻ em trên không gian mạng.
![]() |
| Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng với hành vi đăng tải, phát tán thông tin, hình ảnh, âm thanh có nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Ảnh: Bộ Công an |
Theo dự thảo Nghị định, các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng bị phạt tiền từ 25 – 100 triệu đồng.
Cụ thể, phạt tiền từ 25 – 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi:
Không triển khai các biện pháp kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em;
Không ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em;
Không có dấu hiệu cảnh báo đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin mang nội dung không có lợi cho trẻ em.
Phạt tiền từ 50 – 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
Đăng tải, phát tán, chia sẻ, lưu trữ, trao đổi, sử dụng thông tin, hình ảnh, âm thanh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, bạo lực liên quan đến trẻ em.
Đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, ảnh hưởng về sức khỏe, sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em.
Dự thảo Nghị định cũng đề xuất phạt tiền từ 75 – 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
Không phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng.
Kích động, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em theo dõi, chia sẻ, phát tán thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Dự thảo Nghị định đề xuất nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, nổi bật là yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; buộc xóa bỏ, cải chính thông tin đối với các hành vi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật…
Thực tế cho thấy, trẻ em đang phải đối diện với nhiều rủi ro trên không gian mạng, đặc biệt là khi các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền lối sống, văn hóa đi ngược lại đạo đức xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên. Việc hoàn thiện khung pháp lý với những chế tài đủ sức răn đe được kỳ vọng sẽ tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Theo Hà Nội Mới











Ý kiến bạn đọc