Nguyễn Tất Thắng – “Nhịp cầu” nhân ái xây 119 mái ấm cho người nghèo vùng cao Hà Giang
Những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân cũng chung tay góp sức bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Trong số đó, anh Nguyễn Tất Thắng được biết đến như một “nhịp cầu” kết nối các nhà hảo tâm giúp người dân vùng cao có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống. Sau 6 năm miệt mài kết nối thiện nguyện, anh Thắng đã góp phần giúp 119 hộ nghèo tại các huyện vùng cao của Hà Giang xây dựng được những ngôi nhà mới khang trang. Việc làm của anh thể hiện tinh thần sẻ chia, để không ai bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| Những ngôi nhà lợp mái tôn màu xanh ở thôn Hấu Chua (Giàng Chu Phìn) được Youtuber Nguyễn Tất Thắng kết nối hỗ trợ xây dựng cho bà con nhân dân. |
Từ cán bộ văn hóa đến “nhịp cầu” thiện nguyện
Sinh ra tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, năm 2008, sau khi tốt nghiệp chuyên nghiệp, anh Nguyễn Tất Thắng được tuyển dụng công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Mèo Vạc.
Trong 11 năm làm cán bộ văn hóa – thông tin, anh có cơ hội đi đến hầu khắp các thôn, bản vùng cao để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Những chuyến công tác ấy cũng giúp anh thấu hiểu sâu sắc cuộc sống thiếu thốn, khó khăn của nhiều hộ dân nơi đây.
“Đi nhiều, chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le nhưng đồng lương cán bộ khi ấy không đủ để giúp đỡ bà con được bao nhiêu”, anh Thắng chia sẻ.
Năm 2019, nhận thấy vùng cao Mèo Vạc có rất nhiều câu chuyện đời sống chân thực và giàu giá trị nhân văn, anh mạnh dạn xây dựng kênh Youtube “Nguyễn Tất Thắng” để quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời phản ánh cuộc sống khó khăn của người dân.
Từ những video giản dị nhưng chân thực ấy, nhiều khán giả trong và ngoài nước đã biết đến và tin tưởng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Nhiều kênh Youtube như Phạm Dũng, SapaTV, Xe Đầu Kéo, Thào Mí Linh… cũng cùng tham gia kết nối nguồn lực hỗ trợ người dân nghèo vùng cao..
![]() |
| Anh Nguyễn Tất Thắng (người mặc áo đen đội mũ) đang cùng bà con thôn Sán Séo Tỷ (Khâu Vai) làm đường bê tông nông thôn |
Tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, gia đình anh Giàng Mí Pó là một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn kết nối của anh Thắng và các nhà hảo tâm.
Trong căn nhà mới kiên cố, anh Pó xúc động chia sẻ: “Bố mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa vào nhau, cái ăn còn thiếu nên chưa từng dám nghĩ đến chuyện xây nhà. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bà con và anh Thắng, giờ gia đình tôi đã có nơi ở ổn định. Tôi biết ơn rất nhiều”.
119 mái ấm mới và hành trình lan tỏa yêu thương ở Hà Giang
Nhờ sự uy tín và bền bỉ trong hoạt động thiện nguyện, từ năm 2019 đến nay anh Nguyễn Tất Thắng đã huy động nguồn lực xây dựng 119 căn nhà kiên cố cho các hộ nghèo tại các huyện Mèo Vạc, Bắc Mê, Vị Xuyên.
![]() |
| Nguyễn Tất Thắng (người đứng thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo huyện Bắc Mê khánh thành điểm trường tại xã Minh Sơn (Bắc Mê). |
Riêng năm 2024, anh đã kết nối hỗ trợ xây dựng 33 ngôi nhà mới cho người dân huyện Mèo Vạc, tập trung tại các thôn Hấu Chua (xã Giàng Chu Phìn), Sán Séo Tỷ (xã Khâu Vai), Sán Sì Lủng (xã Cán Chu Phìn), Quán Xí (xã Lũng Pù)… Mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 60–80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng và đóng góp ngày công xây dựng.
Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, anh Nguyễn Tất Thắng còn kết nối xây dựng 12 cây cầu dân sinh tại huyện Vị Xuyên, 6 tuyến đường bê tông nông thôn ở huyện Mèo Vạc, 2 nhà văn hóa tại huyện Bắc Mê cùng hàng trăm con trâu, bò và nhiều phần quà giá trị cho các hộ khó khăn.
Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, hướng dẫn thanh niên vùng cao tiếp cận mạng xã hội theo hướng tích cực, góp phần đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
![]() |
| Hỗ trợ xã Linh Hồ (Vị Xuyên) làm cầu dân sinh. |
Từ Cao nguyên đá Đồng Văn đến các xã vùng sâu, vùng xa phía Tây và phía Đông Hà Giang, hành trình thiện nguyện của anh Thắng vẫn đang tiếp tục, mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân còn nhiều khó khăn.
Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, anh Nguyễn Tất Thắng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của anh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng ý nghĩa như Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trong phong trào “Chung tay vì người nghèo”, Bằng khen về công tác truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang trên nền tảng số và Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Bài, ảnh: Lê Lâm














Ý kiến bạn đọc