Những ngôi nhà ấm tình tri ân
Với sự quyết tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thể hiện sự tri ân, chăm lo cho cựu chiến binh (CCB), người có công (NCC), thân nhân liệt sĩ, đến nay 1.065 ngôi nhà khang trang, kiên cố cho CCB và NCC nơi vùng quê cách mạng Tuyên Quang đã hoàn thiện.
![]() |
Gia đình Cựu chiến binh Vàng Văn Lương, thôn Mỹ, xã Vị Xuyên đã có ngôi nhà khang trang, kiên cố. |
Ngôi nhà mới kiên cố, ấm cúng của gia đình CCB Nguyễn Văn Bình, thôn Hát, xã Vị Xuyên đã thay cho hình ảnh ngôi nhà mái lá sập xệ suốt bao năm qua. Bà Nguyễn Thị Lường, vợ CCB Nguyễn Văn Bình chia sẻ: Trước đây cuộc sống của gia đình vất vả lắm, những vết thương vẫn hành hạ chồng tôi khi trái gió, trở trời nên gần như không thể làm được gì. Mỗi năm khi mùa mưa cận kề, sống trong ngôi nhà đang “già” theo thời gian, chúng tôi lo lắng lắm. Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà ở, chính quyền xã huy động thêm nguồn lực xã hội hóa, huy động ngày công giúp gia đình chúng tôi làm ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, hỗ trợ cải tạo vườn tạp và vay vốn phát triển chăn nuôi, đến nay cuộc sống gia đình tôi đã tương đối ổn định.
Chương trình xóa nhà tạm cho CCB, gia đình NCC là một trong những chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Từ sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng với nguồn lực vận động xã hội hóa, đóng góp ngày công, vật liệu theo phương châm “ai có của giúp của, ai có công giúp công”, đến nay, các CCB, gia đình NCC trên địa bàn tỉnh đã không còn hộ nào phải ở nhà tạm.
Để hoàn thành kế hoạch, mỗi địa phương đều có cách làm riêng, phù hợp với điều kiện thực tế. Bí thư Đảng ủy xã Bắc Mê, Phạm Thị Hồng Yên cho biết: Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà ở cho CCB và NCC, mỗi căn nhà đều được xã gắn trách nhiệm với một cán bộ xã, thôn. Xã huy động tối đa lực lượng dân quân, Công an, Quân sự, CCB, đoàn viên thanh niên, phụ nữ cùng Nhân dân hỗ trợ ngày công, vật liệu tại chỗ. Xã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung sức giúp đỡ các gia đình sớm có ngôi nhà mới. Chính quyền cũng đứng ra đảm bảo các nguồn lực hỗ trợ, hướng dẫn NCC tiếp cận các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội… Đến nay, xã đã hoàn thành 80 ngôi nhà cho CCB và NCC với cách mạng, hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra.
Tại xã Hàm Yên, gia đình CCB Nông Kim Cương không giấu được niềm vui, xúc động khi được vào sống ngôi nhà mới. CCB Nông Kim Cương chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước và địa phương hỗ trợ, các tổ chức chính trị - xã hội xã giúp đỡ, nay gia đình tôi được ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố, không còn lo mưa bão. Gia đình chúng tôi cũng như các hộ được xóa nhà tạm yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.
Với sự chung tay, giúp đỡ thiết thực nên dù mức hỗ trợ nhà ở chỉ 60 triệu đồng diện xây mới và 30 triệu đồng diện sửa chữa, nhưng mỗi căn nhà sau khi hoàn thành đều có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Tính đến trung tuần tháng 7/2025, toàn tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xây dựng gần 1.065 căn nhà cho CCB và NCC với cách mạng. Những ngôi nhà nghĩa tình được khánh thành trước ngày 27/7, đây không chỉ là việc hoàn thành một kế hoạch an sinh, mà còn là minh chứng sống động cho sự tri ân bằng hành động - đầy thiết thực, nhân văn. Tuyên Quang đã góp một tiếng nói mạnh mẽ vào bản hòa ca nghĩa tình đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước.
Bài, ảnh: Phi Anh
Ý kiến bạn đọc