Bài học từ huy động sức Dân
Từ những căn nhà kiên cố mọc lên ở bản làng xa xôi đến niềm vui rạng rỡ trên gương mặt người dân, phong trào xóa nhà tạm đã trở thành điểm nhấn an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn. Đằng sau thành công ấy là bài học về huy động sức dân hiệu quả, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền bỉ.
![]() |
Cán bộ, đảng viên và người dân xã Trung Hà lao động giúp hộ nghèo làm nhà. |
Tại xã Chiêm Hóa, bà Lý Thị Tình, 74 tuổi vẫn chưa quên được ngày bà chuyển về ngôi nhà mới. Bao năm sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, mùa mưa dột nát, mùa rét gió lùa, bà từng nghĩ tuổi già sẽ gắn bó với mái nhà ọp ẹp ấy. Thế nhưng, nhờ chương trình xóa nhà tạm, cùng sự hỗ trợ của chính quyền, sự giúp sức của bà con hàng xóm, căn nhà kiên cố, sáng sủa đã hoàn thành chỉ trong vài tháng. “Nếu chỉ dựa vào sức mình, tôi chẳng bao giờ dám mơ tới. Nay có nhà mới, lòng tôi ấm áp lắm”-bà Tình rưng rưng.
Không chỉ riêng bà Tình, thời gian qua, tại nhiều địa phương, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân chung tay dựng nhà mới cho hộ nghèo: người góp vài cây gỗ, người ủng hộ vài chục viên gạch, người góp ngày công lao động. Những ngôi nhà mới hoàn thành không chỉ vững chãi hơn trước mưa gió, mà còn chất chứa tình nghĩa xóm làng.
Một điểm đáng chú ý trong cách làm của Tuyên Quang chính là sự linh hoạt, khéo léo trong huy động sức dân. Các cấp ủy, chính quyền không áp đặt hay hành chính hóa, mà luôn coi trọng sự tự nguyện, đồng thuận. Có xã lựa chọn tổ chức ngày công tập trung, huy động đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ cùng tham gia dựng nhà cho hộ nghèo. Có nơi lại vận động theo phong trào “nhà này giúp nhà kia”, cả thôn lần lượt góp công, góp sức để từng hộ thoát cảnh ở nhà tạm. Cách làm sáng tạo, phù hợp từng địa phương đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn trong cộng đồng.
Quá trình thực hiện phong trào xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh cho thấy, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước, mục tiêu xóa nhà tạm khó có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Trong quá trình triển khai, tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo khắc phục được những khó khăn cho người dân. Trong đó nổi bật, các địa phương đã vận động hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu xây dựng, công lao động để các hộ làm nhà phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán và xây thêm các công trình phụ.
Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên chia sẻ: Xã đã về đích chương trình xóa nhà tạm trước thời hạn theo kế hoạch 1 tháng. Kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động, huy động sức dân cùng đóng góp. Mỗi thôn bản, người dân đều tham gia đóng góp ngày công, góp thêm tiền để giúp đỡ các hộ nghèo có thêm kinh phí để hoàn thiện căn nhà.
Đồng chí Bí thư Tỉnh Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh có rất nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra. Nhưng bài học kinh nghiệm lớn nhất đó là huy động lòng dân, sức dân, sự đồng thuận vào cuộc tích cực của nhân dân. Từ chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, tỉnh đã triển khai hết sức chặt chẽ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bao gồm cả các lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của người dân.
“Nếu không có sự vào cuộc của người dân thì chắc chắn mọi chương trình sẽ không hoàn thành, vì người dân là chủ thể, là đối tượng được thụ hưởng nên khi người dân không thấu hiểu, không hợp tác, không ủng hộ, không tham gia cùng thì rất khó hoàn thành. Cho nên bài học lòng dân, sự đồng thuận của nhân dân là vô cùng quan trọng, kết hợp với sự chỉ đạo sát sao, phân công nhiệm vụ rõ ràng và sự vào cuộc phối hợp giữa các lực lượng cũng rất là quan trọng. Những bài học từ phong trào xóa nhà tạm tiếp tục có giá trị. Không chỉ ở lĩnh vực an sinh, mà cả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường... đều cần tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Ngọc Hưng
Ý kiến bạn đọc