Nỗ lực thoát nghèo sau ổn định chỗ ở

08:16, 22/08/2025

Không chỉ dừng lại ở niềm vui có được mái ấm kiên cố, nhiều gia đình sau khi được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã biến an cư thành động lực để chuyên tâm phát triển kinh tế. Từ đó, không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo, cuộc sống ngày càng ổn định, khẳng định hiệu quả bền vững của chính sách nhân văn này.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Khuyên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Yên Khánh, phường An Tường.
Ủy ban MTTQ tỉnh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Khuyên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Yên Khánh, phường An Tường.

An cư để lạc nghiệp

Tính đến giữa tháng 8/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 15.064 căn nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo và gia đình chính sách, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 13.848 căn đã hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng, 1.216 căn đang gấp rút hoàn thiện. Sự đồng bộ từ chính sách của Nhà nước, sự vào cuộc của MTTQ, Bộ Công an, các chương trình giảm nghèo, chính sách dân tộc thiểu số cùng các phong trào địa phương đã tạo thành sức mạnh cộng hưởng, huy động được nguồn lực xã hội, giúp hiện thực hóa mục tiêu an cư, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết chia sẻ: “Chúng tôi xác định, xóa nhà tạm, dột nát chỉ là bước khởi đầu. Cái đích cuối cùng là giúp người dân ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo các chi bộ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội bám sát từng thôn, vừa động viên tinh thần, vừa hỗ trợ kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi. Khi người dân an cư, có quyết tâm, cộng với sự đồng hành của chính quyền, việc thoát nghèo mới thật sự bền vững”.

Chính sách hỗ trợ nhà ở không chỉ dừng ở giá trị vật chất, mà đã trở thành cú huých tinh thần, khơi dậy sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ đã chuyển sang chủ động, tự lực vươn lên. Đây chính là giá trị cốt lõi, mang tính bền vững nhất trong công cuộc giảm nghèo.

Nỗ lực vươn lên từ mái ấm mới

Tại thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết, vợ chồng anh Vàng Seo Sùng và chị Giàng Thị Lan đã dựng được căn nhà khang trang rộng 70 m2 nhờ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng từ Nhà nước, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng sự giúp đỡ của bà con. Đất sản xuất ít, thu nhập chưa cao, lại phải nuôi hai con đang đi học, nhưng anh chị không nản lòng. Ngoài trồng ngô, trồng keo trên diện tích đất sẵn có, anh chị không nề hà, nhận làm thêm đủ việc, từ tra ngô đến phát cỏ đồi cho bà con quanh vùng. Những ngày có việc thuận lợi, thu nhập công nhật của vợ chồng anh chị cũng mang về được khoảng 500 nghìn đồng/ngày.
Niềm vui ấy cũng hiện diện nơi gia đình ông Già Mí Hờ, thôn Mèo Qua, xã Khâu Vai. Gia đình ông từng là hộ nghèo, sống trong ngôi nhà tre nứa tạm bợ. Nhờ Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ, năm 2025 gia đình ông xây được căn nhà mái bằng 80 m2. Hai con trai đi làm công nhân ở Bắc Ninh, có thể đảm bảo tự trang trải cuộc sống cho mình, còn ông ở quê trồng ngô, nuôi bò, nuôi lợn, mỗi năm cho thu nhập khoảng trên 30 triệu đồng. 

Ở thôn Hội Tân, xã Sơn Thủy, nơi 85% dân số là đồng bào Sán Dìu, bức tranh kinh tế đã khởi sắc hơn nhiều sau khi bà con được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Đồng chí Mai Tiến Đường, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hội Tân cho biết: “Người dân không chỉ yên tâm sản xuất mà còn chủ động tìm việc làm công nhân ở các công ty điện tử tại các tỉnh khác, kết hợp chăn nuôi và kinh doanh nhỏ. Năm 2023, thôn Hội Tân còn 13 hộ nghèo, đến năm 2025 chỉ còn 7 hộ. Thu nhập bình quân hiện đạt 53 triệu đồng/người/năm”.

Thực tế cho thấy, khi đã có chỗ ở ổn định, người dân không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia các phong trào cộng đồng: góp công, góp của làm đường bê tông, sửa nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đó chính là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao đời sống Nhân dân và hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.              

Bài, ảnh: Khánh Vân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà ấm tình tri ân
Với sự quyết tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thể hiện sự tri ân, chăm lo cho cựu chiến binh (CCB), người có công (NCC), thân nhân liệt sĩ...
29/07/2025
Khánh thành và trao tặng các công trình an sinh xã hội tại xã Trung Hà
Ngày 27-7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Tuyên Quang tổ chức các hoạt động trao tặng công trình an sinh xã hội tại xã Trung Hà.
27/07/2025
Minh Quang dẫn đầu xóa nhà tạm cho người có công
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và tinh thần sẻ chia lan tỏa khắp cộng đồng, Minh Quang trở thành địa phương dẫn đầu của tỉnh về xóa nhà tạm cho người có công. Từng căn nhà kiên cố được hoàn thành là một minh chứng sống động cho lòng tri ân, nghĩa tình sâu nặng với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.
22/07/2025
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh cần xuất phát từ tinh thần, trách nhiệm với từng người dân
Chiều 22-7, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (BCĐ) tổ chức hội nghị lần thứ nhất sau sáp nhập tỉnh.
22/07/2025